Khuyến mãi nhiều, siêu thị đông nghịt khách ngày nghỉ lễ Quốc khánh

02/09/2022 - 13:47

PNO - Từ chiều 1/9 và đặc biệt trong sáng 2/9, lượng khách đến mua sắm, vui chơi, ăn uống... tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM tăng đột biến.

Tối 1/9, trời mưa to lúc 20 giờ nhưng lượng khách đổ về các siêu thị vẫn rất đông. Ảnh chụp tại siêu emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp
Tối 1/9, lúc 20g, dù trời mưa to nhưng lượng khách đổ về các siêu thị vẫn rất đông (ảnh chụp tại siêu thị eMart trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) - Ảnh: N.Cẩm
Tại các hệ thống siêu thị lớn đều đông khách dịp Lễ 2/9, đặc biệt từ đêm 1/9, lượng khách đổ về siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp đông nghịt. Khách chen nhau mua sắm, xếp hàng dài chờ tới lượt tính tiền. Những mặt hàng thực phẩm, gia dụng, quần áo...được chọn mua nhiều.
Bên trong siêu thị, người mua hàng di chuyển khó khăn vì khách quá đông. Vì được khuyến mãi nên mặt hàng thực phẩm, gia dụng, quần áo, giày dép, bia, nước giải khát, dầu ăn, bột giặt... được khách chọn mua nhiều - Ảnh: N.Cẩm
Tại đại siêu thị Co.opXtra, đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức sáng ngày 2/9 cũng trong tình trạng đông nghịt người. Ảnh: Quốc Thái
Sáng 2/9, đại siêu thị Co.opXtra, đường Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức đông nghịt người - Ảnh: Quốc Thái
Tại trung tâm thương mại Landmark81 cũng ghi nhận lượng khách khá đông
Tại trung tâm thương mại Landmark81, quận Bình Thạnh, từ 8g30 sáng ngày 2/9 lượng khách bắt đầu tăng nhanh - Ảnh: Q.Thái
Thang máy tại Trung tâm thương mại Gigalmall Thru Đức thường xuyên trong cảnh chật kín. Ảnh: Q.Thái
Thang cuốn tại trung tâm thương mại Gigamall (TP. Thủ Đức) kín người di chuyển vào sáng 2/9 - Ảnh: Q.Thái
Rất nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh trong những tháng qua đã được các siêu thị giảm giá, khuyến
Rất nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá mạnh trong những tháng qua đã được các siêu thị giảm giá, khuyến mãi trong dịp lễ Quốc khánh (ảnh chụp tại siêu thị Go Gò Vấp) - Ảnh: Q.Bình
Nhiều loại trái cây nhập khẩu cũng giảm giá mạnh nên nhiều người tranh thủ mua với số lượng lớn. Ảnh: Q.Bình
Nhiều loại trái cây nhập khẩu cũng giảm giá mạnh nên nhiều người tranh thủ mua - Ảnh: Q.Bình
Nhóm hàng thời trang cũng đồng loạt giảm giá (ảnh chụp tại trung tâm thương mại Gigalmall  Phạm Văn Đồng, TPThủ Đức). Ảnh: Quốc Thái
Nhóm hàng thời trang đồng loạt giảm giá (ảnh chụp tại trung tâm thương mại Gigamall Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức) - Ảnh: Quốc Thái
Người tiêu dùng tranh thủ mua quần áo, giày dép được giảm già sốc, đặc biệt các thương hiệu nổi tiếng giảm giá trong 3 ngày, tuy nhiên mua hàng giảm giá, khách không được trả hàng.
Nhiều mặt hàng quần áo, giày dép được giảm giá sốc, đặc biệt các thương hiệu nổi tiếng giảm giá trong 3 ngày nên nhiều người tranh thủ mua. Tuy nhiên, đối với hàng giảm giá, khách mua không được trả hàng - Ảnh: N.Cẩm
Quầy tính tiền tại các siêu thị trong buổi sáng ngày 2/9 luôn có hàng dài người đợi đến lượt. Ảnh: Quang Bình
Trong buổi sáng ngày 2/9, tại quầy tính tiền ở các siêu thị luôn có hàng dài người đợi đến lượt - Ảnh: Q. Bình
Anh Nguyễn Thanh Trung, ngụ tại đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) cho biết, anh xếp hàng hơn 30 phút để đợi tính tiền. Ảnh: Q. Bình
Anh Nguyễn Thanh Trung, ngụ đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) cho biết, anh đã xếp hàng hơn 30 phút để đợi tính tiền - Ảnh: Q. Bình
Nhiều em nhỏ được cha mẹ cho ngồi yên trong xe hàng tránh bị lạc khi lượng người trong siêu thị quá đông. Ảnh: Q.Bình
Do lượng khách trong siêu thị quá đông, nhiều người cho con nhỏ ngồi yên trong xe hàng để tránh bị lạc - Ảnh: Q.Bình
Nhiều khách hàng tỏ ra mệt mỏi vì phải đợi quá lâu. Ảnh: Q.Bình
Nhiều khách mua hàng tỏ ra mệt mỏi vì phải đợi quá lâu - Ảnh: Q.Bình
Khu vực bán thực phẩm chế biến sẵn và ăn uống tại chỗ của siêu thị Emart luôn trong tình trạng ken kín khách. Nhiều gia đình 3 thế hệ đến đây mua sắm, ăn uống.
Khu vực bán thực phẩm chế biến sẵn và ăn uống tại chỗ của siêu thị eMart luôn trong tình trạng ken kín khách. Rất đông bạn trẻ và nhiều gia đình 3 thế hệ đến đây mua sắm, ăn uống - Ảnh: N. Cẩm
Nhiều quầy thực phẩm đã dừng dịch vụ đặt bàn trước vì khách quá đông. Ảnh: Q.Thái
Nhiều quầy thực phẩm đã dừng dịch vụ đặt bàn trước vì khách quá đông -  Ảnh: Q.Thái
Nhiều nhà hàng không còn một chỗ trống. Ảnh: Q.Thái
Nhiều nhà hàng không còn một chỗ trống - Ảnh: Q.Thái
Các khu vực vui chơi, giải trí cho trẻ nhỏ tại các trung tâm thương mại hai ngày qua cũng liên tục cháy vé. Ảnh: Q.Thái
Khu vực vui chơi, giải trí cho trẻ em dịp lễ tại các trung tâm thương mại cũng liên tục "cháy vé" - Ảnh: Q.Thái
Các hoạt động hoạt náo, cho thử dùng thử sản phẩm... thu hút khách, đặc biệt các em nhỏ hào hứng với điệu nhảy vui tươi, sôi động của thú bông.
Các hoạt động hoạt náo, dùng thử sản phẩm... thu hút khách, tại khu vực diễn ra các hoạt động này, nhiều em nhỏ hào hứng với điệu nhảy vui tươi, sôi động của thú bông - Ảnh: N.Cẩm
Tại Sân vận động Phú Thọ (Lữ Gia, quận 11), khu vực tổ chức trò chơi, sự kiện cho trẻ em sáng 2/9 cũng thu hút nhiều gia đình đưa con em đến tham dự, vui chơi nhận quà. Đây là sự kiện của các đơn vị văn phòng phẩm tổ chức cho trẻ em mừng đại lễ Quốc khánh 2/9/
Tại sân vận động Phú Thọ (Lữ Gia, quận 11), khu vực tổ chức trò chơi cho trẻ em thu hút nhiều gia đình đưa con em đến tham dự. Các bạn nhỏ tỏ ra rất hào hứng vì vừa được vui chơi, vừa có cơ hội nhận quà - Ảnh: Q.Thái
ây là sự kiện của các đơn vị văn phòng phẩm tổ chức cho trẻ em mừng đại lễ Quốc khánh 2/9/
Đây là sự kiện do các nhãn hàng văn phòng phẩm tổ chức cho trẻ em trong dịp lễ Quốc khánh - Ảnh: Q.Thái
Trái ngược với trung tâm thương mại, siêu thị, tại các chợ khá vắng khách, đặc biệt trong sáng 2/9, lượng khách còn vắng hơn ngày thường. Người bán ngồi thong dong, người mua thong thả lựa hàng.
Trái ngược với tình trạng đông đúc tại trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ lại khá vắng khách. Một số chợ thậm chí vắng hơn ngày thường. Giá các mặt hàng thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả ở chợ ổn định, không tăng so với ngày thường (ảnh chụp tại chợ Hà Đô, Gò Vấp) - Ảnh: N.Cẩm
Thịt heo đầy ắp nhưng khách mua lượng ít. Chị Hằng, bán thịt heo ở chợ Hà Đô (quận Gò Vấp) cho biết ngày thường tấm 8 giờ sáng chị đã bán hết sườn non, ba rọi rút sườn, trong hai ngày nay lượng khách giảm hơn 50%. Giá sườn non vẫn 180.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, đùi 100.000 đồng/kg...
Chị Hằng, tiểu thương bán thịt heo ở chợ Hà Đô, cho biết ngày thường khoảng 8g sáng chị đã bán hết sườn non, ba rọi rút sườn, nhưng trong 2 ngày 1, 2/9 lượng khách giảm hơn 50%. Giá sườn non vẫn 180.000 đồng/kg, ba rọi 135.000 đồng/kg, thịt đùi 100.000 đồng/kg... - Ảnh: N.Cẩm

N.Cẩm - Q.Thái - Q.Bình

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=