7 ngọn núi gần TPHCM để khám phá dịp 2/9

01/09/2022 - 06:05

PNO - Núi Bửu Long, núi Dinh, núi Bà Rá... không quá xa TPHCM và không quá cao để chinh phục dịp 2/9

Cách Sài Gòn khoảng 80km, núi Dinh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch và trekking yêu thích của nhiều du khách. Núi Dinh cao 500m, thuộc các xã Tân Hải, Tân Hòa, Châu Pha, phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) và một phần phường Long Hương (TP. Bà Rịa). Tên ngọn núi nhằm tưởng nhớ công ơn của người đã có công khai phá vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu là ông Nguyễn Văn Dinh.
Cách TPHCM khoảng 80km, núi Dinh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch và trekking yêu thích của nhiều du khách. Núi cao 500m, thuộc các xã Tân Hải, Tân Hòa, Châu Pha, phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) và một phần phường Long Hương (TP. Bà Rịa). Tên ngọn núi nhằm tưởng nhớ công ơn của người đã có công khai phá vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu là ông Nguyễn Văn Dinh.
Từ TP HCM có hai cách đi đến núi Dinh, một là theo hướng xa lộ Hà Nội, tới ngã tư Vũng Tàu, rẽ phải vào QL51, chạy chẳng đến nhà thờ Kim Hải - đường lên núi Dinh ở cạnh nhà thờ; Hướng thứ hai là từ qua phà Cát Lái, theo DT769 qua KCN Nhơn Trạch, rẽ phải vào QL 51, đi thẳng đến nhà thờ Kim Hải. Quãng đường từ QL 51 đến chân núi Dinh dài khoảng 6km khá đẹp và mát mẻ. Nếu xuất phát từ thành phố Bà Rịa, bạn chỉ phải đi 15km.\
Theo ông An Bùi, Phó Giám đốc công ty du lịch Hành Trình Việt: "Cung đường trekiking núi Dinh gần như không có những thách thức nguy hiểm nên các bé nhỏ từ 6 tuổi đều có thể tham gia chinh phục".
Chinh Phục Núi Bà Đen - Nóc Nhà Đông Nam Bộ: Nằm cách Sài Gòn chỉ 100km,  còn có tên gọi khá mỹ miều là Đệ Nhất Thiên Sơn. Ngọn núi cao 986m này (theo thông tin từ Wikipedia) thu hút du khách không chỉ bởi khung cảnh thiên nhiên bốn mùa khoe sắc mà còn đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí, cắm trại, đi bộ trekking, chiêm bái đền chùa,… Vào những tháng âm lịch đầu năm, không khí ở núi Bà Đen có phần sôi động hơn vì đó là lúc diễn ra hội xuân núi Bà. Có hàng trăm nghìn lượt du khách ghé đến đây để hành hương hay xem chương trình biểu diễn nghệ thuật chào xuân quy mô lớn.
Núi Bà Đen - Nóc Nhà Đông Nam bộ cách TPHCM khoảng 100km, cao 986m và là điểm đến du lịch tâm linh, trekking, cắm trại của Tây Ninh - Ảnh: Quỷ Cốc Tử
Nếu chưa tự tin vào tài nghệ chinh phục độ cao, bạn  để vi vu đến đỉnh cao nhất của Nóc Nhà Đông Nam Bộ. Từ “tầm nhìn chim bay”,  hiện ra thật kinh diễm với cảnh sắc thiên nhiên đa tầng rực rỡ - trải nghiệm thị giác hoàn toàn khác lạ so với khi đi leo núi nhưng cũng rất gì và này nọ đấy. Bạn dự định đi leo núi Bà Đen? Tham khảo mẹo vặt và  trong bài viết dưới đây nhé.
Theo anh Hải Đăng (40 tuổi): "Trekking núi Bà Đen vừa dễ vừa khó. Dễ vì với dân chuyên, thời gian chinh phục chỉ khoảng 2-4 tiếng để lên lẫn xuống nhưng với những người không chuyên hay trẻ em, sẽ khá nguy hiểm". Theo gợi ý của anh, nếu không đủ thể lực hay có thành viên lớn tuổi, trẻ em, du khách có thể mua vé chuyến khứ hồi của cáp treo - Ảnh: Quỷ Cốc Tử
nhiều nhóm bạn trẻ từ TP HCM, Bình Dương... khám phá thắng cảnh hoang sơ của núi Chứa Chan (Đồng Nai). Ngọn núi cách TP HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh).

Núi Chứa Chan (Đồng Nai) cách TPHCM khoảng 110km, cao 837m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam bộ, sau núi Bà Đen - Ảnh: An Huỳnh

Đoạn đường leo núi khá cheo leo với nhiều hốc đá lớn, rừng rậm, yêu cầu người khám phá phải có kinh nghiệm. Một hốc đá cao chừng 5 m khiến các bạn trẻ rất khó khăn mới vượt qua.
Anh Huy Nguyễn, một trong những người thường xuyên tổ chức tour trekking lên đỉnh Chứa Chan cắm trại, chia sẻ cung đường trekking ngọn núi này chia làm hai giai đoạn. Nếu giai đoạn thứ nhất từ chân núi đến chùa - cung đường này khá đơn giản với khoảng 200 bậc thang hay cáp treo - phù hợp với mọi du khách thì giai đoạn hai từ chùa lên đỉnh chỉ dành cho những ai có sức khỏe tốt, trẻ và chịu được vất vả. Bù lại cho hành trình gian khó đó là bức tranh hoàng hôn hay bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh núi, cảm giác được chạm vào mây hay trải nghiệm được ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa - Ảnh: An Huỳnh
Công viên nước Hồ Mây là khu giải trí không quá xa lạ với người Sài Gòn. Tuy nhiên, khi đến với công viên nước Hồ Mây – Vũng Tàu, lần đầu tiên, bạn được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh được tổ chức và xây dựng trên lưng chừng núi Tương Kỳ. Với diện tích 100 hécta, bạn chắc chắn bị cuốn hút bởi cảnh quan tuyệt vời nơi đây, thư giãn với bầu không khí trong lành cùng những cơn gió mát.
Công viên nước Hồ Mây là khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh được xây dựng lưng chừng núi Tương Kỳ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công viên nước Hồ Mây là khu giải trí không quá xa lạ với người Sài Gòn. Tuy nhiên, khi đến với công viên nước Hồ Mây – Vũng Tàu, lần đầu tiên, bạn được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh được tổ chức và xây dựng trên lưng chừng núi Tương Kỳ. Với diện tích 100 hécta, bạn chắc chắn bị cuốn hút bởi cảnh quan tuyệt vời nơi đây, thư giãn với bầu không khí trong lành cùng những cơn gió mát.
Bên cạnh vẻ đẹp của một khu du lịch rừng giữa thành phố biển, nơi này còn thu hút du khách với tuyến cáp treo dài khoảng 500m. Dù hành trình không dài nhưng từ ca bin cáp treo, hành khách sẽ được ngắm thành phố Vũng Tàu thật khác lạ. 
Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 đến 45 phút đi xe, khu du lịch Bửu Long – Đồng Nai – được biết đến với mỹ danh “Vịnh Hạ Long Thu Nhỏ”. Ưu điểm lớn nhất của địa điểm này chính là phong cảnh thiên nhiên hữu tình, với hồ nước nhân tạo trong veo, núi đá sừng sững cùng thảm xanh tươi mát. Du khách không thể nào bỏ qua các góc chụp ảnh “ảo vô cực” như Cầu Tình Yêu, Cành Đồng Hoa Hướng Dương hay Chùa Hang. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể cùng bé tham gia nhiều trò chơi giải trí vui nhộn như nhà banh, bóng samba, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc,…Giá vé vào cổng khu du lịch Bửu Long: 50.000đ – 60.000đ/người lớn và 20.000đ – 30.000đ/trẻ em.Giá vé trò chơi ở khu du lịch Bửu Long: dao động từ 15.000đ đến 250.000đ tuỳ hoạt động.
Khu du lịch Bửu Long nằm ở phường Bửu Long, cách trung tâm thành phố Biên Hòa 6km về hướng Tây Bắc, cách TPHCM chỉ 30km về hướng Đông.
Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 đến 45 phút đi xe, khu du lịch Bửu Long – Đồng Nai – được biết đến với mỹ danh “Vịnh Hạ Long Thu Nhỏ”. Ưu điểm lớn nhất của địa điểm này chính là phong cảnh thiên nhiên hữu tình, với hồ nước nhân tạo trong veo, núi đá sừng sững cùng thảm xanh tươi mát. Du khách không thể nào bỏ qua các góc chụp ảnh “ảo vô cực” như Cầu Tình Yêu, Cành Đồng Hoa Hướng Dương hay Chùa Hang. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể cùng bé tham gia nhiều trò chơi giải trí vui nhộn như nhà banh, bóng samba, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc,…Giá vé vào cổng khu du lịch Bửu Long: 50.000đ – 60.000đ/người lớn và 20.000đ – 30.000đ/trẻ em.Giá vé trò chơi ở khu du lịch Bửu Long: dao động từ 15.000đ đến 250.000đ tuỳ hoạt động.
Được mệnh danh "vịnh Hạ Long trên cạn", nơi này sở hữu bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của núi soi bóng xuống hồ, ngôi chùa trên núi, góc nhìn Đồng Nai từ trên cao... Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn có thể cùng bé tham gia nhiều trò chơi vui nhộn như nhà banh, bóng samba, xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc...
Đến với xã Phú Điền, bạn sẽ được chào đón bởi khung cảnh hữu tình của một trong những vựa lúa lớn nhất tỉnh Đồng Nai - nơi thảm nắng trải trên mạ non, tạo nên tổng thể vô cùng dịu mắt. Tại đây, bạn còn có cơ hội mục sở thị  - một tảng đá nguyên khối kích cỡ “khủng” nằm sừng sững giữa đồng lúa. Núi Đá Chữ Thập còn được người dân địa phương gọi là Đá Voi; bởi sở hữu sắc xám và ngoại hình lạ mắt, nên nhanh chóng trở thành “toạ độ check-in” được nhiều #teamKlook yêu thích. Xung quanh Núi Đá Chữ Thập có cả hồ sen và khu đất trống. Bạn có thể mang lều và dụng cụ cắm trại đến đây để thư thả chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ, chèo thuyền Kayak, phiêu lưu đến các hang động hay đơn giản là chìm đắm vào thiên nhiên hữu tình.
Núi đá Chữ Thập còn được người dân địa phương gọi là Đá Voi (hình dáng giống một con voi đang nằm phủ phục) là một tảng đá nguyên khối “khổng lồ” nằm sừng sững giữa đồng lúa thuộc ấp 7, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai.
Đến với xã Phú Điền, bạn sẽ được chào đón bởi khung cảnh hữu tình của một trong những vựa lúa lớn nhất tỉnh Đồng Nai - nơi thảm nắng trải trên mạ non, tạo nên tổng thể vô cùng dịu mắt. Tại đây, bạn còn có cơ hội mục sở thị  - một tảng đá nguyên khối kích cỡ “khủng” nằm sừng sững giữa đồng lúa. Núi Đá Chữ Thập còn được người dân địa phương gọi là Đá Voi; bởi sở hữu sắc xám và ngoại hình lạ mắt, nên nhanh chóng trở thành “toạ độ check-in” được nhiều #teamKlook yêu thích. Xung quanh Núi Đá Chữ Thập có cả hồ sen và khu đất trống. Bạn có thể mang lều và dụng cụ cắm trại đến đây để thư thả chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ, chèo thuyền Kayak, phiêu lưu đến các hang động hay đơn giản là chìm đắm vào thiên nhiên hữu tình.
"Hòn đá khổng lồ" này có phía cao dựng đứng, có phía lài lài từ thấp đến cao. Với độ lài này, người biết leo núi hay được trang bị đồ bảo hộ có thể leo lên đỉnh núi để cắm trại.
Núi nằm trên địa phận phường Sơn Giang thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách thành phố Hồ Chí Minh 180 km. Giữa một vùng đồi thấp nhô lên một ngọn núi cao, cây cối xanh tươi, rậm rạp, tạo cho núi Bà Rá một vẻ hùng vĩ tráng lệ.
Núi Bà Rá nằm trên địa phận phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách TPHCM 180km. 
Ở độ cao gần 750m so với mực nước biển, núi Bà Rá (thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, Bình Phước) cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp huyền bí và lạ lùng.  Giữa một vùng đồi thấp nhô lên một ngọn núi cao, cây cối xanh tươi, rậm rạp, tạo cho núi Bà Rá một dáng vẻ hùng vĩ. Ðứng trên lưng chừng núi có thể nhìn thấy cả một khu vực rộng lớn, bao gồm thị trấn Thác Mơ xinh đẹp (trước đây là tỉnh lỵ của tỉnh Phước Long), hồ Thác Mơ rộng tới 12.000 ha, mà trong mùa mưa trông như một biển nước xanh thẳm xa tít, hòa quyện chập chờn giữa rừng núi, tạo một cảm giác bồng bềnh mênh mông. Dưới chân núi, bên cạnh thị trấn Thác Mơ là di tích của nhà tù Bà Rá, nơi nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị giam cầm. Bạn muốn du lịch về đây có thể tham gia các tour du lịch hay đi du lịch bụi.
Ở độ cao gần 750m so với mực nước biển, núi Bà Rá chiêu đãi du khách bởi vẻ đẹp xanh mát, hồ Thác Mơ rộng 12.000ha hay di tích của nhà tù Bà Rá ngay chân núi.

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI