Khu tái định cư 38ha, rác chất thành núi

16/12/2020 - 10:35

PNO - Do dự án xây dựng khu tái định cư 38ha bị “treo” nhiều năm nay nên nhiều khu đất bị bỏ hoang trở thành nơi lý tưởng để đổ trộm rác.

Có dịp vào khu tái định cư 38ha tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM, tôi thật sự bức xúc với những con đường rác. Rác đủ loại, tập kết thành từng bãi ngang dọc, lộ thiên trên các tuyến đường.

Dự án xây dựng khu tái định cư 38ha bị “treo” trở thành nơi đổ rác trộm
Dự án xây dựng khu tái định cư 38ha bị “treo” trở thành nơi đổ rác trộm

Từ đầu đường Tân Thới Nhất 1A dẫn vào khu tái định cư, nhiều đống xà bần nằm dọc đường. Đi sâu vào trong, rác càng nhiều. Nhiều đống rác được người dân đốt cháy nham nhở.

Trên con đường nhánh từ đường Tân Thới Nhất 1A dẫn ra nhà điều hành của tuyến Metro số 2, hai bên đường rác chất thành núi. Đó là những đống rác xà bần, vải vụn, tấm mica, vỏ dừa… 
Theo lời những người dân gần đây, do dự án xây dựng khu tái định cư 38ha bị “treo” nhiều năm nay nên nhiều khu đất bị bỏ hoang trở thành nơi lý tưởng để đổ trộm rác. Chính quyền đã cử lực lượng tuần tra và thỉnh thoảng cho xe đến lấy rác, nhưng rồi đâu lại vào đấy. 

Lượng rác nhiều như vậy chứng tỏ nó phải được tích tụ từ ngày này qua ngày khác, đổ nhiều lần. Do vậy, địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, bắt quả tang và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài phạt tiền theo quy định, nhất thiết phải yêu cầu đối tượng vi phạm khắc phục hậu quả bằng cách dọn dẹp lượng rác gấp đôi, gấp ba lượng rác mình đã đổ để răn đe. 

Phan Bất Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI