Không dám ra khỏi nhà khi có tới 19 ngón chân và 12 ngón tay

24/11/2019 - 10:30

PNO - Suốt 63 năm, bà luôn bị mọi người dè bỉu về ngoại hình của mình với 19 ngón chân và 12 ngón tay.

Bà Kumar Nayak ở Ganjam, Odishi, Ấn Độ sinh ra với 19 ngón chân và 12 ngón tay. Suốt 63 năm qua, bà không dám ra khỏi nhà vì bị hàng xóm chế giễu là mụ phù thủy.

Khong dam ra khoi nha khi co toi 19 ngon chan va 12 ngon tay
 
Khong dam ra khoi nha khi co toi 19 ngon chan va 12 ngon tay
 
Khong dam ra khoi nha khi co toi 19 ngon chan va 12 ngon tay
 

Từ lúc chào đời bà đã bị dị tật thừa ngón - một dị tật bẩm sinh di truyền ở những người có thừa số ngón chân hay ngón tay.

Thi thoảng có những người hiếu kỳ đến tận nhà xem "người kỳ lạ" khiến bà Nayak thêm e ngại và trốn trong nhà.

Trên toàn thế giới có khoảng 1/700 -1.000 ca sinh ra mắc tật thừa ngón, riêng trường hợp của bà Nayak thuộc dạng thừa ngón chân, ngón tay quá nhiều so với những ca khác. 

Các bác sĩ cho rằng thời điểm cắt bỏ ngón thừa phụ thuộc vào từng bệnh nhân, nhưng độ tuổi được khuyến cáo mổ tốt nhất là từ 1-6 tuổi. 

Xuân Trí

Nguồn Dailymail
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI