Khởi tố hình sự vụ 149 công dân Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan

06/05/2019 - 15:41

PNO - Trong đó, 5 nghi can bị buộc tội đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 6/5, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự với vụ án 149 công dân Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan vào cuối tháng 12/2018 gây xôn xao dư luận. Trong đó, có 5 bị can cùng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo điều 349, Bộ luật Hình sự năm 2015.

4 bị can đã bị khởi tố, bị bắt gồm: Trần Văn Danh (30 tuổi, Q.3, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Hà (35 tuổi, Q. Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Xuân Hùng (41 tuổi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) và Vũ Nhật Tuấn (49 tuổi, Q. Ba Đình, Hà Nội). Bị can thứ 5 là Nguyễn Lâm Sỹ (35 tuổi, Q.12, TP.HCM), bị áp dụng quy định cấm rời khỏi nơi cư trú. Quyết định tố tụng đối với các bị can này đã được VKSND tối cao phê chuẩn. 

Khoi to hinh su vu 149 cong dan Viet Nam bo tron tai Dai Loan
Các bị can (từ trái qua): Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Lâm Sỹ. Trong đó, Nguyễn Lâm Sỹ bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Khoi to hinh su vu 149 cong dan Viet Nam bo tron tai Dai Loan
Bị can Vũ Nhật Tuấn và Trần Văn Danh

Vào cuối năm 2018, 153 khách Việt nhập cảnh vào Đài Loan theo 4 đoàn vào ngày 21 và 23/12. Sau đó, 152 khách biến mất, chỉ còn lại hướng dẫn viên

Ngày 27/12, cảnh sát Đài Loan bắt được 6 người. Cơ quan chức trách Đài Loan đã tìm thấy hầu hết những người bỏ trốn. Số người này bị trục xuất về Việt Nam và bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan trong một thời gian nhất định.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI