Khối sỏi nằm trong mũi suốt 1 thập kỷ khiến cô gái chảy máu liên tục

21/05/2019 - 07:00

PNO - Vật thể lạ này đã cư ngụ trong mũi bệnh nhân hơn 10 năm qua và gây không ít phiền toái.

Một thiếu nữ sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vừa được phẫu thuật lấy ra khối sỏi kỳ lạ đã cư trú bên trong mũi hơn một thập kỷ.

Nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Ain Alkhaleej để kiểm tra tình trạng mũi bị chảy nước và máu liên tục suốt nhiều năm liền.

Khoi soi nam trong mui suot 1 thap ky khien co gai chay mau lien tuc
 

Sau khi tiến hành chụp CT và X-Quang, các bác sĩ phát hiện một khối sỏi có hình dạng lạ, dài 2cm nằm trong xoang mũi và bốc mùi khó chịu. 

Bệnh viện tiến hành phẫu thuật gây mê và lấy ra được khối sỏi với phần lõi bên trong là một miếng cao su phủ chất nhầy dài khoảng 2cm. 

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, vật thể lạ này có thể bị mắc kẹt trong mũi từ khi bệnh nhân còn nhỏ nhưng cô hoàn toàn không có ký ức về nó. Lâu ngày, muối can xi và magiê lắng đọng quanh miếng cao su, cùng với các chất nhầy và gỉ mũi đã tạo thành khối cứng chắc.

Ngoài miếng cao su, khối sỏi có thể được tạo nên từ hạt hoa quả, sợi bông, mảnh giấy hay mảnh xương... mà trẻ nhỏ nhét vào trong mũi lâu ngày.

Khoi soi nam trong mui suot 1 thap ky khien co gai chay mau lien tuc
Miếng cao su tạo thành khối sỏi mũi hơn 10 năm.

Ba tuần sau khi phẫu thuật và sử dụng thêm kháng sinh, xịt nước muối khử trùng, cô gái đã cảm thấy khỏe hơn và không xuất hiện thêm triệu chứng nào.

Dị vật nằm trong mũi lâu năm rất hiếm, chiếm một trong 10.000 bệnh nhân được điều trị tại khoa tai mũi họng.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI