Khẳng định thương hiệu du lịch Phú Quốc

12/06/2025 - 17:09

PNO - Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, đề án “Xây dựng TP Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế” nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đã được xác định, định hướng trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang theo nghị quyết của Bộ Chính trị.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang chia sẻ về đề án du lịch TP Phú Quốc
Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang chia sẻ về đề án du lịch TP Phú Quốc

Phú Quốc là thành phố đảo lớn nhất Việt Nam nằm trong vịnh Thái Lan, cách Rạch Giá 120km, Hà Tiên 45km, Kep (Campuchia) 50km và Koh Chang (Thái Lan) 200km. Vị trí này giúp Phú Quốc trở thành cầu nối giao thương và du lịch quan trọng khu vực ASEAN. Phú Quốc cũng có hệ sinh thái đa dạng, một số bãi biển được vinh danh đẹp nhất thế giới; chính sách thị thực hấp dẫn. Hiện Phú Quốc có 321 dự án, với 340.366 tỉ đồng từ các tập đoàn, thương hiệu lớn trong và ngoài nước đầu tư… Đây chính là những tiềm năng vượt trội để trở thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao và điểm đến biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc đang khẳng định vị thế của mình khi lượng khách quốc tế đến với địa phương ngày càng tăng mạnh
Phú Quốc đang khẳng định vị thế của mình khi lượng khách quốc tế đến với địa phương ngày càng tăng mạnh

Tuy nhiên, các thách thức về hạ tầng, môi trường và dịch vụ… đang ảnh hưởng sự phát triển bền vững của Phú Quốc như cảng hàng không quốc tế được thiết kế cho 4 triệu khách/năm nhưng dự kiến đón đến 7 triệu khách vào năm 2025; lượng rác thải vượt công suất xử lý gây áp lực lớn lên môi trường. Tiêu chuẩn GSTC của Phú Quốc chỉ đạt 13%, thấp hơn Bali (72%), Đà Nẵng (30%)...

Để định vị Phú Quốc là trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn GSTC 30% vào năm 2030 và 70% vào năm 2045, đảm bảo du lịch phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng; đồng thời, cạnh tranh với các điểm đến quốc tế như Bali, Phuket và Maldives. Đề án cũng tập trung khắc phục các thách thức về hạ tầng, ô nhiễm môi trường và chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2030; chuyển đổi 100% phương tiện giao thông sang điện và xử lý 50% rác thải bằng năng lượng tái tạo…

Để du lịch phát triển bền vững, Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu Net Zero
Để du lịch phát triển bền vững, Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu Net Zero

Ngoài ra, Phú Quốc còn tận dụng cơ hội là địa điểm tổ chức sự kiện APEC 2027 để nâng cấp hạ tầng, phát triển du lịch hội nghị (MICE) cạnh tranh Đà Nẵng và Phuket (Thái Lan)… và quảng bá thương hiệu Phú Quốc trên thị trường quốc tế.

Đảo ngọc cũng hoàn thiện mở rộng sân bay quốc tế để đạt công suất 10 triệu khách/năm vào năm 2030; phát triển cảng biển có khả năng đón tàu 4.000 khách, cùng với hệ thống đường bộ kết nối các khu vực trọng điểm như Dương Đông, An Thới và Gành Dầu; đào tạo 20.000 lao động, trong đó 5.000 lao động có kỹ năng xanh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để giám sát môi trường, quản lý rác thải và cung cấp thông tin du lịch trực tuyến; xây dựng thành phố thông minh với nền tảng Phu Quoc Smart Travel…

Khu vực Nam đảo trở thành một điểm đến của khách du lịch
Khu vực Nam đảo trở thành một điểm đến của khách du lịch

Phú Quốc cũng tập trung thu hút các nhà đầu tư thông qua mô hình hợp tác công - tư (PPP), tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch cao cấp và hạ tầng thông minh, triển khai các dự án chiến lược…

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 Phú Quốc phấn đấu đón 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu khách quốc tế; doanh thu 50.000 tỉ đồng, đóng góp 5% vào GDP du lịch quốc gia. Đến năm 2045, đón 15 triệu lượt khách, trong đó 3 triệu khách quốc tế, đạt doanh thu 75.000 tỉ đồng…

Có khoảng 17.500 hộ dân, chiếm 40% tổng số hộ tại các khu vực đô thị và làng chài như Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh, Rạch Vẹm và Cửa Cạn được hưởng lợi từ việc làm, phát triển homestay và các dịch vụ du lịch, với mục tiêu đạt thu nhập bình quân 150 triệu đồng/hộ/năm vào năm 2030.

Ngành du lịch sẽ tạo ra 50.000 việc làm vào năm 2030 và 70.000 việc làm vào năm 2045, bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận chuyển và giải trí. Trong khi đó, ở cấp quốc gia sẽ được hưởng lợi khoảng 5% vào GDP du lịch quốc gia, đồng thời củng cố an ninh khu vực biển đông thông qua các hoạt động hợp tác quốc phòng và kinh tế với các nước ASEAN…

Phú Hữu

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI