Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận: Cảng Kê Gà dừng 'tiếng gáy', dự án du lịch hồi sinh

08/05/2015 - 16:05

PNO - PN - Sau hai năm dừng kế hoạch đầu tư dự án cảng Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), hàng loạt dự án resort, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn huyện đã bật dậy mạnh mẽ, tiềm năng du lịch được đánh thức trở lại.

edf40wrjww2tblPage:Content
Biển Hàm Thuận Nam, ngày ấy bây giờ

Hơn bảy năm trước, bãi biển Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận kéo dài hàng chục km được ví như viên ngọc của tỉnh Bình Thuận, đang chờ tỏa sáng. Hàng loạt doanh nghiệp du lịch ồ ạt đổ vốn vào đầu tư. Các dự án resot mọc lên như nấm. Người dân nơi đây háo hức chờ đợi một hình hài mới của khu du lịch. Thế nhưng, mọi thứ đang triển khai thì hai năm sau, các doanh nghiệp “té ngửa” khi dự án cảng Kê Gà công bố kế hoạch đầu tư. Hàng chục dự án xây dựng dở dang phải dừng lại, đóng cửa. Kéo dài suốt bãi biển là những resot, nhà hàng, khách sạn… hoang phế. Nhiều doanh nghiệp cố gắng cầm cự nhưng không được bao lâu cũng đóng cửa do lượng khách ngày càng giảm.

Nhưng sau khi cảng Kê Gà dừng kế hoạch đầu tư cách nay hai năm, hàng loạt dự án bắt đầu “cất cao tiếng gáy”. Những ai có dịp đến đây sẽ không khỏi bất ngờ trước sự hồi sinh của khu du lịch Hàm Thuận Nam. Ba xã nằm ven biển: Thuận Quý, Tân Thuận và Tân Thành với bãi biển xanh biếc dài 23,5km ngày nào đã trở nên quyến rũ hơn. Khách hàng đến đây ngoài du lịch nghỉ dưỡng còn có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như: khu du lịch Tà Cú, khu du lịch Vườn Đá, khu du lịch Thuận Quý - Khe Gà, suối nước nóng Bưng Thị, Suối Nhum, dinh Thầy Thím và tượng Phật dài 49m… Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, chỉ trong năm 2014, toàn huyện đã đón trên 400.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 30.000 lượt.

Dự án du lịch hồi sinh mạnh mẽ

Hiện nay cả khu du lịch như biến thành đại công trường khi các dự án bắt đầu hồi sinh. 12 dự án resort từng ảnh hưởng trực tiếp bởi quy hoạch cảng Kê Gà cũng bắt đầu rục rịch khởi công trở lại.

Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, hiện huyện đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hiện trên địa bàn huyện đang có tổng cộng 82 dự án du lịch với tổng diện tích khoảng 800 ha.

Trong đó, 18 dự án đã đầu tư xây dựng xong, 20 dự án đang đầu tư xây dựng, các dự án còn lại cũng đang rục rịch hoạt động. Điển hình, Công ty CP đầu tư - thương mại - dịch vụ Việt Úc (CT Việt Úc) có dự án Aloha Beach Village ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đang triển khai đầu tư khá tốt. Dự án có quy mô trên 15ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng với khoảng 3.200 căn hộ khách sạn, 156 căn nhà liên kế và một Trung tâm thương mại dịch vụ rộng 27.000m2. Đây là một trong những dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô đầu tư lớn nhất tại huyện Hàm Thuận Nam.

 Huyen Ham Thuan Nam, tinh Binh Thuan: Cang Ke Ga dung 'tieng gay', du an du lich hoi sinh


Theo CT Việt Úc, do dự án có quy mô khá lớn nên sẽ được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn, làm sao đảm bảo đúng theo cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư và nhu cầu thực tế. Trong giai đoạn 1, Aloha Beach Village sẽ tập trung vào sản phẩm căn hộ khách sạn. Khách hàng mua căn hộ này có thể đầu tư hoặc để ở. Trường hợp khách hàng không ở, CT sẵn sàng thuê lại để kinh doanh dịch vụ khách sạn.

Ông Từ Văn Phước - Tổng Giám đốc CT Việt Úc cho biết, dự kiến tháng 7/2015 dự án sẽ chính thức khởi công. “Chúng tôi muốn tạo ra một khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng ven biển với những khu căn hộ khách sạn, kết hợp hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ, cảnh quang, sân golf, tennis, hồ bơi, phục vụ tối đa cho khoảng gần 10.000 người”, ông Phước chia sẻ.

HÙNG PHONG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI