Huy động nhiều nguồn để hỗ trợ người gặp khó khăn

20/08/2021 - 06:45

PNO - Thời gian qua, TPHCM đã triển khai nhiều gói hỗ trợ dành cho những người, những hộ diện yếu thế bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, gồm gói 886 tỷ đồng (đã chi trả từ tháng Bảy), gói 900 tỷ đồng (bắt đầu chi từ tháng Tám) và đang triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Để đảm bảo việc hỗ trợ công bằng và đến tay tất cả các đối tượng cần hỗ trợ, người thuộc diện hưởng từ hai chế độ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và không được chi trùng người hoặc sót người. Người nào chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM (gói 886 tỷ đồng) thì sẽ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; trường hợp nào đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 (thấp hơn so với Nghị quyết 68) thì sẽ được UBND TPHCM hỗ trợ thêm khoản chênh lệch để bằng với mức quy định tại Nghị quyết 68.

Hiện đã có gần 160.000 trường hợp ở Q.Bình Tân được hỗ trợ tiền, quà
Hiện đã có gần 160.000 trường hợp ở Q.Bình Tân được hỗ trợ tiền, quà

Ngoài ra, đối với các đối tượng nằm ngoài chính sách, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể các cấp huy động các nguồn lực chăm lo, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”, không để người dân nào phải lâm vào cảnh thiếu đói do dịch bệnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM triển khai hai đợt (3,9 tỷ đồng/đợt) hỗ trợ khẩn cho các quận, huyện để chăm lo cho các đối tượng yếu thế nằm ngoài diện được hưởng chính sách hỗ trợ. 

Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Dương Thị Huyền Trâm cho biết, rất nhiều nguồn lực trong xã hội đã chung tay đóng góp vào chương trình “Túi an sinh xã hội” nhằm đảm bảo đời sống cho người dân khi thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát 266.062 túi, mỗi túi gồm 200.000 đồng tiền mặt, 300.000 đồng quà là hàng hóa thiết yếu; đã phát 37.000 phần quà do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM vận động được (250.000 đồng/phần).

Chuẩn bị cho đợt giãn cách đến 15/9, Trung tâm An sinh xã hội TPHCM đang chuẩn bị 1 triệu túi cứu tế (theo văn bản 2718 của UBND TPHCM). “Hiện nay, chúng tôi đã nhận được 533.000 phần quà (300.000 đồng/phần) từ chương trình “Tấm lòng mùa dịch - San sẻ yêu thương” của Bộ Thông tin và Truyền thông (giao hàng từ nay tới ngày 15/9 thông qua Viettel Post và Bưu điện TPHCM); 40.000 phần quà do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM vận động; 4.800 phần quà do Hội Chữ thập đỏ TPHCM vận động (1.800 phần trị giá 500.000 đồng/phần, 3.000 phần trị giá 300.000 đồng/phần); 6.500 phần quà do Hội LHPN TPHCM vận động, gồm 2.400 phần hàng hóa thiết yếu trị giá 500.000 đồng/phần, 53 phần tiền mặt 1 triệu đồng/phần, còn lại là hàng hóa thiết yếu trị giá 300.000 đồng/phần. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và sẽ cập nhật số liệu” - bà Dương Thị Huyền Trâm cho biết.

Bà Nguyễn Thanh Nguyệt - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Bình Tân - cho biết, do địa bàn quận rộng lớn, có đông cư dân là công nhân, người lao động nên công tác chăm lo, hỗ trợ người dân khó khăn đặc biệt được chú trọng. Từ ngày 15/8, quận đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho 18.552 trường hợp theo công văn 2627 ngày 6/8/2021 của UBND TPHCM và dùng nguồn lực riêng để hỗ trợ thêm 141.316 trường hợp gặp khó khăn.

Ông Ngô Ngọc Lý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Lạc, Q.Bình Tân - cho biết, ngoài hoàn thành sớm việc chi hỗ trợ tiền mặt và quà cho các đối tượng theo quy định, MTTQ phường còn vận động từ nhiều nguồn để chăm lo cho người gặp khó khăn. Theo thống kê, phường có khoảng 13.000 hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. MTTQ phường đã triển khai các “túi an sinh” cho các hộ dân này. 

Ngọc Tuyết - Sơn Vinh 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI