Huế: Vụ đóng cọc lên hàng loạt lăng mộ, Ban quản lý xin lỗi vì sơ suất và thiếu nhạy cảm

28/08/2025 - 15:40

PNO - Liên quan đến hành vi đóng cọc để kiểm kê giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã xin lỗi vì sơ suất...

Liên quan vụ người dân ở Huế bức xúc trước hành vi đóng cọc lên hàng loạt lăng mộ tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long, Huế) để kiểm kê giải phóng mặt bằng, ngày 28/8, Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã có thông tin chính thức về vụ việc này.

GS.TS Triết học Thái Kim Lan  bên ngôi mộ bị đóng cọc
GS.TS Triết học Thái Kim Lan bên ngôi mộ người thân bị đóng cọc

BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, theo quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP Huế), dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 2) được triển khai trên diện rộng, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng 16 khu vực di tích, bao gồm khu vực chùa Thiên Mụ.

Tháng 5/2025, UBND quận Phú Xuân (trước đây) đã ban hành thông báo thu hồi đất liên quan đến dự án. Sau đó, UBND TP Huế điều chỉnh, giao BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư trực tiếp triển khai.

Trong quá trình phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm kê, xác định số lượng mộ phần chịu ảnh hưởng, đơn vị thực hiện đã cắm thẻ trên các ngôi mộ, nhiều thẻ được đóng trực tiếp lên phần mộ gây phản cảm và khiến người dân bức xúc.

Nhiều ngôi mộ bị đóng chọc, ảnh chụp trưa ngày 27/8
Nhiều ngôi mộ bị đóng cọc, ảnh chụp trưa ngày 27/8

Chiều 27/8, ngay khi nhận được phản ánh, BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã cử lực lượng phối hợp với UBND phường Kim Long rà soát toàn bộ khu vực liên quan.

Đến 15g cùng ngày, toàn bộ số thẻ cắm trên các lăng mộ đã được đơn vị tháo dỡ và cắm lại ở vị trí phù hợp. Tổng cộng có 25 thẻ mộ được điều chỉnh lại vị trí trên tổng số khoảng 750 ngôi mộ.

Trong văn bản phát đi, BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 thừa nhận sai sót, cho rằng sự việc do sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện. Đơn vị này nhấn mạnh mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân, cần được tuyệt đối tôn trọng.

“BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cảm ơn sự phản ánh của các cơ quan báo chí và nhân dân. Đồng thời, thành thật xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện, nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này” - BQL cho biết.

Cũng theo BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, trong chiều 27/8, cơ quan này đã tổ chức họp rà soát, nhắc nhở các cá nhân liên quan, cũng như chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng đối với công tác di dời mồ mả.

Trước đó Báo Phụ nữ online TPHCM đã có bài viết Dân bức xúc vì chủ đầu tư đóng cọc lên lăng mộ để kiểm kê, giải phóng mặt bằng phản ánh hàng loạt lăng mộ ở khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (giai đoạn 2) bị đóng cọc lên phần huyệt mộ để phục vụ cho việc kiểm đếm.

Trên trang cá nhân của mình, GS.TS Triết học Thái Kim Lan (trú phường Kim Long, TP Huế) đã viết: "Tôi chưa nhận một văn bản chính thức nào của nhà nước về việc tất cả các ngôi mộ sau lưng chùa Linh Mụ phải di dời theo kế hoạch đầu tư của nhà nước.

Khi nghe tin đồn xung quanh rằng, các ngôi mộ đã bị đóng cọc có đánh số bắt phải di dời, tôi liền lên thăm các ngôi mộ người thân đã chôn cất ở sau lưng chùa Linh Mụ từ gần 100 năm, có những ngôi mộ của sư chùa Linh Mụ mấy trăm năm, đã tồn tại qua bao chính thể ở vùng được gọi là Thần Kinh.

Được mục kích tận mắt các cọc cắm trên mộ, cảm giác như có người đâm vào tim, vào bụng, vào ngực của mình, kèm theo sự phẫn nộ trước thái độ khinh miệt người chết của những người thi hành (hình như đây là cách làm từ lâu) dự án mà tôi không được biết” - GS.TS Triết học Thái Kim Lan đã viết.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI