Huế: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học vì mưa lũ, ngập nặng

08/10/2020 - 08:54

PNO - Sáng nay (8/10) tỉnh Thừa Thiên - Huế mưa rất to, trong đó lượng mưa đo được tại huyện miền núi A Lưới có nơi lên đến 700mm.

Đến 9g30 sáng 8/10, tại rốn lũ xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế nước đang dâng cao. Các tuyến đường từ các xã về thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền cũng bị chia cắt do nước lũ sông Hương đang lên cao.

Hình ảnh ghi lại từ Quảng Điền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Quốc lộ 49 tuyến giao thông huyết mạch sạt lở nghiêm trọng chia cắt Huế và A Lưới
Quốc lộ 49 tuyến giao thông huyết mạch sạt lở nghiêm trọng 

Mưa lớn gây ngập lụt tại các xã vùng trũng huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Hương Thủy. Ngập nặng nhất là tại các xã Phong Bình, huyện Phong Điền; xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành huyện Quảng Điền với mức nước ngập sâu từ 1 đến 1,2m.

Trong sáng nay, học sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được thông báo nghỉ học để tránh lũ. Tuyến đường Quốc Lộ 49 nối huyện miền núi A Lưới và Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt toàn bộ huyện này.

Hiện tại nước sông Hương, sông Bồ đang ở mức báo động 2.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI