Hội LHPN TPHCM thăm các nạn nhân tai nạn giao thông

11/11/2020 - 16:52

PNO - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020, Hội LHPN TPHCM đến thăm các cán bộ, hội viên, phụ nữ bị tai nạn giao thông.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020, ngày 11/11, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đến thăm thăm chị Huỳnh Thị Diễm Hân - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường 12, quận 11.

Chị Hân bị tai nạn giao thông từ tháng 5/2020 trên đường đi làm về. Tai nạn làm chị bị gãy xương cổ tay phải và đứt dây chằng chéo đầu gối chân phải. Sau thời gian điều trị, phục hồi, đến nay chị Hân bị teo cơ, đi lại khó khăn. Tuy nhiên, chị luôn tích cực trong công tác.

Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN quận, phườn đến thăm, động viên dì Nga.
Cán bộ Hội đến thăm động viên dì Lâm Thị Mỹ Nga

Ngoài chị Diễm Hân, Hội LHPN TPHCM còn đến thăm dì Lâm Thị Mỹ Nga - Tổ trường tổ Hội Phụ nữ 59, khu phố 4, phường 7, quận 11. Dì bị tai nạn giao thông vào giữa tháng 7/2020 và bị chấn thương đầu. 

Trong hai ngày 10 và 11/11, Hội LHPN TPHCM đã đến thăm 9 cán bộ, hội viên phụ nữ bị tai nạn giao thông tại các quận 9, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh. 

Cán đoàn các bộ Hội LHPN TPHCM đến thăm các phụ nữ bị tại nạn giao thông
Cán đoàn các bộ Hội LHPN TPHCM đến thăm các chị phụ nữ bị tại nạn giao thông

Đây là năm thứ 9 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và chia sẻ mất mát với người thân của họ.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có gần 8.000 người bị cướp đi mạng sống và 20.000 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI