Học sinh lớp 9 phải thi tốt nghiệp THCS mới được tuyển sinh vào lớp 10

09/05/2023 - 20:28

PNO - Ngày 9/5,Sở GD-ĐT TPHCM công bố đối tượng học sinh lớp 9 phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THCS mới đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023.

Theo đó, Sở này quy định, học sinh lớp 9 đang theo học chương trình song ngữ tiếng Pháp tại các trường THCS trên địa bàn TPHCM năm học 2022-2023 phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp, mới đủ điều kiện tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Học sinh lớp 9 học chương trình song ngữ tiếng Pháp phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp
Học sinh lớp 9 học chương trình song ngữ tiếng Pháp phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp

Kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vào ngày 25/5 tại hội đồng thi Trường THCS Colette (quận 3). Thí sinh dự thi 2 bài thi là tiếng Pháp (thời gian làm bài 120 phút) và Toán bằng tiếng Pháp (thời gian làm bài 60 phút). Kết quả sẽ được Sở công bố vào ngày 3/6.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định, điểm xét tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp được tính như sau:

Đối với chương trình song ngữ, điểm xét tốt nghiệp là trung bình cộng của điểm tiếng Pháp (hệ số 2) và điểm Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1), tổng tất cả chia 3.

Đối với chương trình tăng cường, điểm xét tốt nghiệp là điểm bài thi môn tiếng Pháp trong kỳ thi tuyển sinh 10. 

Tại TPHCM, chương trình song ngữ tiếng Pháp bậc THCS hiện đang được giảng dạy tại các trường THCS Colette (quận 3), THCS Hồng Bàng (quận 5), THCS Chánh Hưng (quận 8), THCS Ngô Sĩ Liên (quận Tân Bình). 

Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường THPT có giảng dạy chương trình tiếng Pháp song ngữ theo thứ tự điểm tuyển: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie.

Trong đó, điểm tuyển là điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 (hệ số 2) cộng điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ (điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 có tính đến chế độ ưu tiên và điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ từ 5,0 trở lên).

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Riêng việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (ngoại ngữ 1) tại Trường THPT Marie Curie sẽ áp dụng với học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường, đã học xong chương trình tiếng Pháp song ngữ cấp THCS và có điểm thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Pháp từ 5,0 điểm trở lên.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI