Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn qua đời

12/03/2023 - 00:08

PNO - Anh mất ở tuổi 58, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn qua đời vào ngày 10/3
Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn qua đời vào ngày 10/3

Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn quê gốc ở Quảng Trị, từng tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế. 

Sở trường của anh là tranh khắc, với phong cách đặc trưng là hoài cổ, gai góc. Tranh anh thường sử dụng màu acrylic, sơn dầu và thường đơn sắc. Nguyễn Thái Tuấn nổi tiếng với dòng "tranh đen". Hoạ sĩ được nhận xét là một hoạ sĩ quan trọng trong những người cùng thế hệ. Anh vẽ chậm rãi, bền bỉ và liên tục. Nhà nghiên cứu Lý Đợi nói Nguyễn Thái Tuấn là một vì sao lặng lẽ và kiên định. 

Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn có triển lãm đầu tiên vào năm 2008. Cuối năm 2012, đầu năm 2013, một bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của Đông Nam Á được giới thiệu với công chúng ở Ý, tại gallery Primo Marell, trong đó có tranh của Nguyễn Thái Tuấn. Gần nhất, vào tháng 3/2022, anh tổ chức triển lãm mang tên Đợi ngày cạn gió, lấy ý tưởng từ bài thơ Những ngày cạn gió của Huy Tưởng. 

Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn thường được gọi là người Đà Lạt ẩn cư, vì anh sống kín tiếng, ít giao tiếp và hầu như không dự các triển lãm. 

Hà Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI