HLV Park Hang Seo bị cấm 4 trận, phạt 5.000 USD vì trận chung kết SEA Games 30

11/02/2020 - 16:05

PNO - Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận và phạt 5.000 USD với HLV Park Hang Seo sau khi phản ứng trọng tài trong trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia dẫn đến nhận thẻ đỏ.

Theo thông báo của AFC, án phạt trên được đưa ra sau những phản ứng mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc với trọng tài điều khiển trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vào ngày 10/12/2019.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh: Minh Chiến
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh: Minh Chiến

Tuy nhiên, án phạt này chỉ áp dụng ở các trận giao hữu. Còn ở những giải đấu chính thức như vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Park Hang Seo vẫn được chỉ đạo bình thường. AFC cho phép HLV Park Hang Seo có 30 ngày để kháng cáo. Dù vậy, tổ chức hàng đầu của bóng đá châu Á vẫn đưa ra cảnh báo nếu ông Park còn tiếp tục có những hành động nóng nảy trên sân tương tự thì sẽ phải nhận những án phạt nặng hơn.

Như vậy, ông HLV Park Hang Seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Iraq trên sân nhà vào ngày 26/3 sắp tới.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI