Hít phải khí độc để trong xe ô tô, bé trai nguy kịch

03/06/2025 - 08:28

PNO - Lúc cha trao đổi công việc, bé trai 13 tuổi ngồi trên xe ô tô chơi. Khi người cha quay lại, bé đã bị hôn mê, suy hô hấp, truỵ tim mạch do chai hóa chất cha mua để ở cốp xe.

Sáng 3/6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết đã cứu sống bé trai 13 tuổi bị suy hô hấp, trụy tim do hít phải khí độc dùng trong hàn nhựa.

Theo đó, ngày 27/5, bé trai cùng cha đến một tiệm sửa xe. Trong lúc người cha trao đổi công việc với chủ tiệm, bé ngồi chơi trong xe hơi. Khoảng 1 giờ sau, cha của bé quay lại xe thì phát hiện bé bị hôn mê, lay gọi không đáp ứng. Người cha khẩn cấp đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Bé trai được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, ảnh BV Nhi Đồng 1
Bé trai được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp

Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu phù phổi cấp và truỵ tim mạch. Ê-kíp bác sĩ liền điều trị tích cực với các biện pháp thở máy, vận mạch, chống phù não, kháng sinh.

Qua thăm khám nhanh, bác sĩ loại trừ các nguyên nhân chấn thương, ngộ độc thức ăn… nên nghĩ đến khả năng bé bị ngộ độc khí. Vì vậy, bác sĩ lập tức trấn an, hỏi kỹ cha của bé để tìm nguyên nhân. Nhớ lại hoàn cảnh phát hiện bé hôn mê, người cha nói có ngửi thấy mùi composite trong xe.

“Một ngày trước, tôi có mua chai hóa chất để hàn nhựa, còn cất trong cốp xe”- người cha nói. Ngay lập tức, mọi người xem kỹ lại thành phần chai hóa chất có ghi nhựa polyesster lỏng không no 52 – 61%, styrene monomer 39 – 48%.

Trong các thành phần này, chất “styrene” có độc tính rất cao, khi hít phải mùi hóa chất này có thể gây ra hôn mê, phù phổi cấp, trụy tim mạch và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ lập tức lên phác đồ điều trị ngộ độc khí cho bé.

Sau 5 ngày điều trị, hiện bé đã phục hồi tốt, tỉnh táo, không còn thở máy, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Nhận được báo cáo của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Sở Y tế TPHCM đã đánh giá cao nỗ lực cấp cứu và truy tìm nguyên nhân gây ra nguy kịch ở một trẻ khỏe mạnh.

Qua trường hợp này, Sở Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ khi mua hóa chất để sử dụng. Đồng thời cần có biện pháp bảo quản an toàn, bởi nếu hóa chất (trường hợp này là hóa chất hàn nhựa) bị rò rỉ ra khỏi vật chứa, chỉ cần hít phải mùi hoá chất cũng có thể gây ra tình trạng nguy kịch, thậm chí người bệnh còn đối mặt nguy cơ tử vong cao.

Styrene là chất lỏng không màu, có mùi thơm đặc trưng, dễ bay hơi và được hấp thu chủ yếu qua đường hô hấp. Người hít phải styrene liều cao và trong thời gian ngắn có thể gây tổn thương thần kinh trung ương biểu hiện bằng các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, lú lẫn, buồn ngủ và nặng hơn nữa là hôn mê.

Trên hệ hô hấp, styrene gây kích thích niêm mạc (viêm mũi, viêm phế quản), viêm phổi hoá học dẫn đến phù phổi khi ngộ độc với nồng độ cao. Ngoài ra, styrene còn gây tổn thương gan, gen và hệ tạo máu.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI