Heo chết không rõ nguyên nhân, người dân vứt ra giữa đồng

13/02/2020 - 16:44

PNO - Heo chết không rõ nguyên nhân bị người dân ở Nghệ An đem vứt ra giữa ruộng đồng, bốc mùi hôi thối giữa lúc dịch tả heo châu Phi đang có dấu hiệu bùng phát.

Ngày 13/2, ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - cho biết, chính quyền xã này đã tổ chức thu gom, đào hố tiêu hủy và khử trùng những xác heo chết bị người dân vứt bỏ ra ruộng thời gian qua.

Nhiều ngày qua, người dân đi qua một vùng nước trũng giữa cánh đồng trồng lúa thuộc địa phận xã Quỳnh Thanh bức xúc trước tình trạng heo chết bị vứt bừa bãi.

Lợn chết nằm ngổn ngang, bốc mùi hôi thối giữa đồng
Heo chết nằm ngổn ngang, bốc mùi hôi thối giữa đồng

Những con heo đủ kích thước đã chết từ nhiều ngày được vứt thẳng xuống nước. Một số khác được bọc trong một bao tải, song lâu ngày bao tải đã bị mục nát khiến heo phình ra ngoài.

Do heo chết nhiều ngày bị vứt bỏ, không được thu gom nên đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lãnh đạo xã Quỳnh Thanh cho hay, số heo này do người dân địa phương đem vứt ra ngoài từ dịp Tết Nguyên đán đến nay.

“Từ 1/1, do chưa rõ chủ trương có hỗ trợ hay không nên khi heo chết không rõ nguyên nhân, người dân không báo cáo mà đem ra vứt bỏ. Hiện chúng tôi đã thu gom được 13 con và đem tiêu hủy theo quy định” - ông Xuyên nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI