Hàng vạn người dân xứ Huế mãn nhãn với nghi lễ rước Phật

29/05/2018 - 06:00

PNO - Chiều tối ngày 28/5, hàng vạn tăng ni, phật tử và người dân cố đô Huế đã tham gia nghi lễ rước Phật diễu hành từ lễ đài chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Nghi thức này để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên đời.
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Mở đầu là lễ Mộc dục được tổ chức trang nghiêm ở lễ đài chùa Diệu Đế. Nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa về sự tẩy trừ phiền não. Tại lễ đài chùa Diệu Đế, các bậc chư tôn giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tiến hành nghi lễ tắm Phật cho bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Sau đó, kim thân đức Phật đản sanh được toàn thể tăng ni, phật tử cung nghinh lên xe hoa, cùng với đoàn người đi bộ rước về chùa Từ Đàm
 
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Kim thân đức Phật đản sanh được đưa ra cổng tam quan chùa Diệu Đế 
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Đoàn diễu hành xe hoa từ từ tiến qua cầu Gia Hội trong sự chờ đón của hàng vạn người dân đang đứng hai bên đường
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Xe hoa mùa Phật đản đang tiến thẳng xuống phố Trần Hưng Đạo 
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Các bậc chư tăng, ni theo đoàn rước Phật tiến về phía cầu Trường Tiền
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Đây là nghi lễ truyền thống Phật giáo trong mùa Đại lễ Phật đản tại Huế được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay.
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Lễ rước Phật tại Huế năm nay có hơn 10.000 tăng ni, Phật tử… trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tham giam rước đi bộ qua các tuyến phố về chùa Từ Đàm trong không khí trang nghiêm và tôn kính.
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Đoàn xe hoa diễu hành mừng đại lễ Phật đản tiến về phía cầu Trường Tiền. Để đón mừng đại lễ Phật đản, trên nhiều tuyến đường, tư gia, tu viện, niệm phật đường và các ngôi chùa của cố đô Huế đều được trang hoàng cờ loa lộng lẫy. Đoàn rước Phật rẽ trái qua cầu Trường Tiền trên dòng Hương Giang 7 đóa sen hồng tỏa sáng lung linh màu nhiệm
Hang van nguoi dan xu Hue man nhan voi nghi le ruoc Phat
Mỗi năm một lần, người dân cố đô Huế được thưởng thức vẻ đẹp của những chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu báo hiệu một mùa Phật đản đã về ở miền núi Ngự sông Hương

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI