Hàng ngàn hộ dân vùng cao Nghệ An bị cô lập do sạt lở đất

13/09/2022 - 17:14

PNO - Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến Kỳ Sơn, huyện biên giới ở Nghệ An, thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Hiện gần 20 bản làng ở đây vẫn bị cô lập do nước suối dâng cao, sạt lở đất.

Chiều 13/9, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, huyện đã điều động thêm nhiều máy móc, phương tiện tăng cường vào các tuyến đường bị sạt lở để hỗ trợ các xã đẩy nhanh tốc độ để khai thông các tuyến đường đang bị chia cắt.

Theo ông Rê, mưa lớn kéo dài từ ngày 4/9 đến nay đã khiến người dân địa phương thiệt hại nặng nề. Hơn 10 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn, hàng chục căn nhà buộc phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp do lo sợ sạt lở, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi… thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng. 

Một tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn bị đất đá vùi lấp
Một tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn bị đất đá vùi lấp

“Đây là chưa tính có nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nếu làm kè lại cũng sẽ rất tốn kém”, ông Rê nói.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện một số xã trên địa bàn vẫn còn mưa lớn. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông. Hiện có gần 20 bản ở các xã Chiêu Lưu, Bảo Nam, Bảo Thắng, Hữu Lập vẫn bị cô lập với bên ngoài.

“Cùng với đó, hiện có 5 điểm trường gồm trường mầm non, tiểu học vẫn chưa thể khai giảng năm học mới do bùn lầy tràn về sân trường và tắc đường”, ông Rê nói và cho biết huyện đã vào các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua để nắm tình hình thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời trao nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ
Lực lượng chức năng mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Bảo Nam là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa kéo dài nhiều ngày qua. Mưa lũ đã làm tuyến đường giao thông liên xã, liên bản bị ách tắc, có tới 62 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 4.000m3. Trong đó, quãng đường từ Trường mầm non Bảo Nam đến các điểm trường lẻ dài chưa tới 10km nhưng các cô giáo phải mất gần 7 giờ đồng hồ đi bộ.

Để vào các điểm trường dọn dẹp vệ sinh, các cô giáo phải men theo con đường nhỏ cheo leo nằm sát sườn núi, bên dưới là vực sâu hun hút để vượt qua các chỗ bị sạt lở đến trường.

Các phương tiện máy ủi, máy múc được huy động vào các tuyến đường bị sạt lở để khai thông
Các phương tiện máy ủi, máy múc được huy động vào các tuyến đường bị sạt lở để khai thông
Nước suối dâng cao, chảy xiết khiến nhiều bản làng vẫn đang bị cô lập
Nước suối dâng cao, chảy xiết khiến nhiều bản làng bị cô lập
Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phương tiện qua các đoạn đường bị ngập
Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phương tiện qua các đoạn đường bị ngập
Giáo viên lội suối đến trường để dọn dẹp sau mưa lớn
Giáo viên lội suối đến trường để dọn dẹp sau mưa lớn
Đường chính bị sạt lở, nhiều giáo viên phải men theo lối mòn để vào được các điểm trường lẻ
Đường chính bị sạt lở, nhiều giáo viên phải men theo lối mòn để vào các điểm trường lẻ

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI