Hàng hóa ngập trong bùn, tiểu thương trắng tay sau lũ

25/07/2025 - 22:16

PNO - Nước lũ chạm tới mái nhà khiến phần lớn tài sản của các tiểu thương chợ Hòa Bình đều bị hư hỏng do ngập nước, bùn đất.

uất bậc nhất miền Tây Nghệ An. Sau 2 ngày bị ngập chìm trong nước lũ, khu chợ này trở nên tan hoang, bốc mùi nồng nặc.
Hòa Bình là khu chợ sầm uất bậc nhất miền Tây Nghệ An. Sau 2 ngày bị ngập chìm trong nước lũ, khu chợ này trở nên tan hoang, bốc mùi nồng nặc.
Theo các tiểu thương, do nước lên quá nhanh và cao nên phần lớn họ đều không kịp trở tay, đành đứng nhìn ki ốt của mình bị nước ngập gần hết.
Theo các tiểu thương, do nước lên quá nhanh và cao nên phần lớn họ đều không kịp trở tay, đành đứng nhìn ki ốt của mình bị nước ngập gần hết.
Sau khi nước lũ rút, những sạp hàng hóa ngổn ngang, ngập ngụa trong bùn đất.
Sau khi nước lũ rút, những sạp hàng hóa ngổn ngang, ngập ngụa trong bùn đất.
Các mặt hàng vải, quần áo may sẵn, thực phẩm, đồ điện, hàng tạp hóa... bị hư hỏng sau lũ. Tất cả được chất đống trước các ki ốt chờ mang đi đổ.
Các mặt hàng vải, quần áo may sẵn, thực phẩm, đồ điện, hàng tạp hóa... bị hư hỏng sau lũ. Tất cả được chất đống trước các ki ốt chờ mang đi đổ.
Nhiều tiểu thương bất lực, tiếc nuốc nhìn gia sản của mình bị đổ bỏ.
Nhiều tiểu thương bất lực, tiếc nuối nhìn gia sản của mình bị đổ bỏ.
Bà Nguyễn Thị Chín (55 tuổi, trú xã Tương Dương) nói rằng, lớp bùn non cao cả mét tràn vào trong ki ốt khiến phần lớn các mặt hàng như chăn ga, đệm… đều phải vứt bỏ. “Hầu như vứt hết chứ biết làm gì bây giờ. Bao nhiêu vốn liếng dồn vào đây cả, chỉ sau một đêm đã mất trắng” - bà Chín nói.
Bà Nguyễn Thị Chín (55 tuổi, trú xã Tương Dương) cho biết, lớp bùn non cao cả mét tràn vào trong ki ốt khiến phần lớn các mặt hàng như chăn ga, đệm… đều phải vứt bỏ. “Hầu như vứt hết chứ biết làm gì bây giờ. Bao nhiêu vốn liếng dồn vào đây cả, chỉ sau một đêm đã mất trắng” - bà Chín nói.
Chị Nguyễn Thị Quý (trú xã Tươg Dương) cho biết, không điện, không nước… việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, môi trường của người dân và các tiểu thương sau khi lũ rút gặp vô vàn khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Quý (trú xã Tương Dương) cho biết, không điện, không nước… việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, môi trường của người dân và các tiểu thương sau khi lũ rút gặp vô vàn khó khăn.
“Hàng hóa cả khu chợ này cơ bản hư hỏng hết rồi, vì nước ngập quá sâu, ngâm nhiều ngày. Giờ không biết phải làm sao để bắt đầu lại nữa đây” - chị Quý buồn bã nói.
“Hàng hóa cả khu chợ này cơ bản hư hỏng hết rồi, vì nước ngập quá sâu, ngâm nhiều ngày. Giờ không biết phải làm sao để bắt đầu lại nữa đây” - chị Quý buồn bã nói.
Một số hàng hàng hoá đang được tiểu thương lau chùi vệ sinh để có thể tái sử dụng, nhằm giảm bớt thiệt hại do nước lũ gây ra.
Một số hàng hóa đang được tiểu thương lau chùi vệ sinh để có thể tái sử dụng, nhằm giảm bớt thiệt hại do nước lũ gây ra.
Thiếu nước sạch, nhiều người phải mang các đồ dùng chưa bị hư hỏng ra cá khe dòng nước chảy từ khe suối để rửa.
Thiếu nước sạch, nhiều người phải mang các đồ dùng chưa bị hư hỏng ra khe suối để rửa.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI