Hai phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đạt giải thưởng "Ngòi bút trẻ" năm 2023

15/06/2023 - 18:36

PNO - Chiều 15/6, Đoàn Khối Dân Chính Đảng Thành phố phân công Đoàn Cơ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Liên Chi đoàn Báo Tuổi Trẻ - Đoàn Cơ quan Thành Đoàn, Chi đoàn Báo Pháp luật TPHCM tổ chức Diễn đàn “Số hóa báo chí - Đổi mới tư duy” và lễ tuyên dương trao giải “Ngòi bút trẻ” cấp Khối năm 2023.

Chi đoàn Báo Phụ nữ TPHCM có 2 cá nhân là anh Lâm Sơn Vinh (Ban Chính trị - xã hội) và Nguyễn Quốc Thái (Ban Kinh tế - thị trường) được Ban chấp hành Đoàn TNCS TPHCM Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tặng giấy khen Giải thưởng “Ngòi bút trẻ” năm 2023. Kết quả xét chọn giải thưởng “Ngòi bút trẻ” cấp Khối năm 2023 có 8 đơn vị đoàn cơ sở gửi hồ sơ với 30 cá nhân được giới thiệu.

Đồng chí Lê Minh Khánh - Đảng ủy viên, Phó Ban Dân vận Đảng ủy Khối và Đông chí Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, phó Tổng biên tập Thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng trao giấy khen tuyên dương
Ông Phạm Văn Linh - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối (giữa, bên phải) và đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Thường trực Báo Sài Gòn Giải Phóng (giữa bên trái) trao giấy khen tuyên dương cho các cá nhân đạt giải thưởng "Ngòi bút trẻ" năm 2023

Bên cạnh lễ tuyên dương giải “Ngòi bút trẻ” năm 2023, trong chương trình chiều nay còn có các hoạt động dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan quy trình xuất bản tại tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như tìm hiểu các khóa học liên quan công nghệ, áp dụng vào nghề báo, đặc biệt là diễn đàn “Số hóa báo chí - Đổi mới tư duy”.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy,  Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí đang diễn ra rất rõ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á không nằm ngoài xu hướng này. Nền báo chí Việt Nam thời gian qua đang trong quá trình nỗ lực thay đổi theo hướng phù hợp với đặc thù. Đó là sự thay đổi tư duy làm nghề từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại. Đó là sự chủ động đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số. Khá nhiều các cơ quan, đơn vị báo chí như Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Pháp luật TPHCM, Phụ nữ TPHCM, Thanh Niên, Người Lao Động,VietnamPlus, VnExpress, Vietnamnet… đều đã thiết kế riêng những lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hướng đến sự đổi mới hiệu quả.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI