Hà Nội: Cảnh đìu hiu chưa từng có tại các bến xe trong ngày cuối cùng của năm 2021

31/12/2021 - 18:07

PNO - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang diễn ra phức tạp, trong ngày cuối cùng của năm 2021, các bến xe tại Hà Nội thưa thớt người đến, đi….

Ghi nhận của Phóng viên ngày 31/12, tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) chỉ thưa thớt một vài người. Phần lớn, mọi người đến bến chỉ để gửi hoặc nhận đồ. Tại các quầy vé, không có cảnh chen lấn, xếp hàng dài mua vé như những năm trước đây.
Ghi nhận của phóng viên ngày 31/12, tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) chỉ có một số người ít ỏi, các quầy vé không có cảnh chen lấn, xếp hàng dài như những năm trước đây.
Thời điểm này như mọi năm , tại bến xe Giáp Bát nườm nượp người và xe ra vào, nhưng tại đây năm nay lại vắng vẻ lạ thường, hành khách lác đác, quầy vé không có ai mua trong ngày cuối cùng của năm 2021.
Thời điểm này như mọi năm, tại bến xe Giáp Bát nườm nượp người và xe ra, vào, năm nay lại vắng vẻ lạ thường.
Khu vực sảnh bến xe Giáp Bát thưa thớt người qua lại, các vị trí ghế ngồi còn trống khá nhiều.
Khu vực sảnh bến xe Giáp Bát thưa thớt người qua lại, các vị trí ghế ngồi còn trống.
Các ô cửa đều sẵn sàng phục vụ, tuy nhiên khu vực quầy vé lại vắng bóng người mua.
Các ô cửa quầy vé đều sẵn sàng phục vụ, tuy nhiên lại vắng bóng người mua.
Công tác phòng dịch vẫn được đặt lên hàng đầu tại bến xe.
Công tác phòng dịch vẫn được đặt lên hàng đầu tại bến xe.
Hành khách đi xe tại bến đều phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt.
Hành khách đi xe tại bến đều phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt.
Hành khách có vé trong tay sẽ thực hiện việc quét mã QR tại các cửa kiểm soát vé, trường hợp không có phần mềm quét mã trên điện thoại sẽ thực hiện khai báo tại sổ theo dõi đặt trước cửa.
Hành khách có vé trong tay sẽ thực hiện việc quét mã QR tại các cửa kiểm soát vé, trường hợp không có phần mềm quét mã trên điện thoại sẽ thực hiện khai báo tại sổ theo dõi đặt trước cửa.
Trên các xe, nhân viên kiểm soát sẽ  hướng dẫn hành khách điền thông tin vào bảng kê hành khách
Trên xe, nhân viên kiểm soát hướng dẫn hành khách điền thông tin vào bảng kê hành khách.
Nhiêù xe rời bến trong tình trạng lác đác chỉ với một vài hàng khách.
Nhiều xe rời bến trong tình trạng lác đác chỉ với một vài hành khách.
Một tài xế cho hay: 'Trong mấy ngày này, lượng khách không có dấu hiệu tăng do tâm lý lo ngại di chuyển bởi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp của người dân. Hiện mỗi ngày chỉ có vài chục chuyến xe rời bến”.
Một tài xế cho hay: "Trong mấy ngày này, lượng khách không tăng do tâm lý người dân lo ngại di chuyển bởi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Hiện mỗi ngày chỉ có vài chục chuyến xe rời bến”.
Tương tự, Một bến xe lớn khác ở Hà Nội - bến xe Mỹ Đình cũng chịu cảnh đìu hiu, cả sảnh lớn chỉ một vài hành khách chờ làm thủ tục bên trong.
Tương tự, một bến xe lớn khác ở Hà Nội - bến xe Mỹ Đình cũng chịu cảnh đìu hiu, cả sảnh lớn chỉ một vài hành khách chờ làm thủ tục bên trong.

 

Điểm chờ xe vốn dĩ tấp nập người lên xuống vào các năm trước trong ngày cuối năm về quê nghỉ Tết Dương lịch, nhưng năm nay nhiều thời điểm không một bóng người.
Số lượng hành khách ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay khiến doanh thu ngành vận tải xe khách liên tỉnh trở nên giảm sút.
Số lượng hành khách ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay khiến doanh thu ngành vận tải xe khách liên tỉnh trở nên giảm sút. 
Thông thường từ 1 tuần trước Tết Dương lịch, lượng khách di chuyển tới các bến xe sẽ đông đúc nhưng năm nay lại vắng vẻ, thưa thớt hơn hẳn so với các năm trước.
Thông thường từ 1 tuần trước tết Dương lịch, lượng khách di chuyển tới các bến xe sẽ đông đúc nhưng năm nay lại vắng vẻ, thưa thớt hơn hẳn so với các năm trước. 

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI