Gửi con cho ông bà phải bao luôn cháu ruột

12/03/2026 - 18:00

PNO - Sự rạch ròi tiền bạc không làm mất đi tình thân, ngược lại, là hàng rào bảo vệ tình cảm gia đình khỏi những sứt mẻ, tính toán ngầm.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đi làm từ sáng đến chiều nên gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Mỗi sáng, em đưa con qua nhà ngoại gửi. Toàn bộ tã, sữa, thức ăn của con, vợ chồng em đều mua sẵn để ở nhà ngoại. Để ông bà đỡ vất vả, mỗi tháng, em gửi thêm một khoản tiền, kèm theo tiền bồi dưỡng riêng.

Tuy nhiên, 2 tháng nay, vợ chồng em trai em cũng đem con sang gửi ông bà nhưng không đóng góp đồng nào. Ông bà ngoại vốn thương con út, nói vợ chồng cậu ấy đang khó khăn. Cháu nội thiếu sữa, bỉm, ông bà lấy đồ của cháu ngoại cho dùng chung. Bà đi chợ nấu ăn cho cả nhà, tự bỏ thêm tiền mua đồ về hầm cho cháu nhỏ ăn dặm thêm vì cháu ốm yếu. 2 đứa cháu cách nhau hơn 1 tuổi, ông bà cho cùng chế độ ăn, có phần chăm cháu nhỏ hơn.

Em rất khó chịu. Lẽ ra con ai thì người nấy phải có trách nhiệm. Dẫu ông bà thương con cháu nhưng con cái lớn rồi, phải rạch ròi chứ. Vợ chồng em đi làm cực khổ, báo hiếu cha mẹ là chuyện đương nhiên nhưng em không thể bao luôn chi phí nuôi con cho vợ chồng em trai. Em muốn chấm dứt chuyện gửi con ăn chung, làm rõ ràng chuyện đóng góp tiền bạc nhưng sợ ông bà buồn phiền và tình cảm gia đình sứt mẻ. Em nên nói sao cho hợp tình hợp lý?

Dương Thúy (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Em Dương Thúy thân mến,

Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ thường có thói quen san sẻ bớt phần của đứa con khá giả hơn cho đứa con kém may mắn hơn. Tuy nhiên, lòng thương con không đúng cách của ông bà đang vô tình dung túng cho sự ỷ lại của vợ chồng em trai em, đồng thời gây ra sự ấm ức, bất công đối với vợ chồng em. Em có thể thử thay đổi cách thức từng bước một.

Đầu tiên, em thử thay đổi cách chu cấp. Thay vì gửi một khoản tiền để ông bà mua lặt vặt cho cháu và tiền bồi dưỡng, em hãy đưa ít hơn, phần còn lại chuyển sang mua các món đồ bổ dưỡng (yến sào, sữa cho người già, thuốc bổ…) và dặn rõ những món này vợ chồng em mua riêng để cha mẹ tẩm bổ, giữ sức khỏe, không phù hợp cho trẻ con.

Với em trai, em có thể nói chuyện thẳng thắn nhưng khéo léo. Đã làm cha, cậu ấy cần thể hiện trách nhiệm của mình. Khó khăn không phải là cái cớ để dựa dẫm vào cha mẹ già và chị. Em hãy chọn lúc 2 chị em ngồi riêng, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nếu thực sự cậu ấy đang khó khăn, em có thể giúp một khoản tiền nhỏ trong vài tháng. Tiền cho cháu được trao cho vợ chồng cậu Út một cách rõ ràng, công khai để cả hai gửi ông bà mua bỉm sữa, đồ ăn cho con. Cách này ngầm khẳng định: tiền bạc nên rạch ròi, sinh con phải tự lo nuôi con, không được để cha mẹ lo lắng đến nỗi phải lấy tiền dưỡng già ra nuôi con giùm mình.

Với ông bà ngoại, em từng bước gỡ rối tư tưởng. Ông bà thương con trai, lại là con út, thương cháu nội… nhưng sức người có hạn. Tuổi già lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng vì thương con khó khăn, ông bà vất vả chăm cháu. Em động viên ông bà để cậu Út thể hiện trách nhiệm với vợ con mình. Nếu cha mẹ cứ bao bọc mãi thì bao giờ vợ chồng cậu ấy mới trưởng thành!

Sự rạch ròi tiền bạc không làm mất đi tình thân, ngược lại, là hàng rào bảo vệ tình cảm gia đình khỏi những sứt mẻ, tính toán ngầm. Việc em yêu cầu em trai tự lo cho con mình chính là cách giúp cậu ấy trưởng thành.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hải Âu Cách đây 1 giờ

    Nếu thấy chuyện này kéo dài dễ gây bực bội, hai vợ chồng cũng có thể cân nhắc phương án khác như gửi trẻ vài buổi trong tuần. Giữ được hòa khí gia đình đôi khi còn quan trọng hơn chuyện tiền bạc, bạn ơi!

  • Ngọc Nhi Cách đây 1 giờ

    Khi nói chuyện, đừng mở đầu bằng chuyện tiền. Hãy nói rằng bạn sợ ông bà quá vất vả và muốn mọi thứ rõ ràng để không ai phải ngại ngùng về sau. Cách mở lời này dễ được lắng nghe hơn.

  • Hoa Trà Cách đây 1 giờ

    Bạn có thể nói theo hướng lo cho ông bà: hai đứa nhỏ cùng lúc sẽ rất vất vả, nên mỗi bên chủ động lo phần của con mình. Khi nói dưới góc độ “đỡ gánh cho ông bà”, câu chuyện sẽ dễ nghe hơn.

  • Đồng xanh Cách đây 1 giờ

    Việc bạn thấy khó chịu là rất bình thường. Không phải vì tiếc tiền mà vì cảm giác trách nhiệm đang bị chia không công bằng. Nói chuyện rõ ràng một lần với ông bà, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, thường sẽ tốt hơn là âm thầm bức xúc lâu dài.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI