Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM: Quy hoạch toàn diện để vươn tầm cao mới

13/08/2025 - 15:45

PNO - Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM phải phản ánh khát vọng phồn thịnh, kế thừa thành tựu và đột phá cho giai đoạn mới.

Sáng 13/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của TPHCM mới sau sáp nhập, mang vị thế và tâm thế mới. Với diện tích hơn 6.777km², TPHCM có không gian rộng lớn và dư địa phát triển phong phú, có thể tận dụng lợi thế từng vùng để cùng nhau bứt phá.

Theo quy hoạch chiến lược, TPHCM sẽ phát triển theo mô hình “1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu”. Trong đó, TPHCM là đô thị lõi, trung tâm tài chính - công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành thủ phủ kinh tế biển và năng lượng sạch; Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao; đặc khu Côn Đảo được định hướng là “thiên đường” du lịch nghỉ dưỡng.

Ông Được cho biết dự thảo báo cáo chính trị không chỉ kế thừa thành tựu của 3 địa phương trước sáp nhập mà còn thể hiện tư duy đột phá, sáng tạo để giải quyết thách thức mới. Ông mong các chuyên gia góp ý sâu vào việc đánh giá kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho 7 chương trình trọng điểm đột phá.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - nhận định: Nhiệm kỳ 2020-2025, hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành. Năm 2025, GRDP TPHCM ước đạt 2,8 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,6% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần trung bình cả nước.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết TPHCM hướng đến Trung tâm lớn của châu Á vào năm 2045 - Ảnh: Thanh Tâm
TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho biết TPHCM hướng đến Trung tâm lớn của châu Á vào năm 2045 - Ảnh: Thanh Tâm

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, có vị thế nổi bật ở Đông Nam Á về kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ. Xa hơn, đến năm 2045, phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu châu Á, là đô thị toàn cầu hấp dẫn, phát triển xanh, bao trùm.

Dự thảo văn kiện nêu rõ 23 chỉ tiêu trọng yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, tốc độ tăng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000 USD; tỉ trọng kinh tế số đạt 30 - 40%. TPHCM cũng đặt mục tiêu xóa nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch vào cuối năm 2030, tăng thêm gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Đánh giá TPHCM đang đứng trước một cục diện hoàn toàn mới, Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, văn kiện của thành phố cần làm rõ hơn nữa định hướng chiến lược trong giai đoạn tới, đặc biệt ở lĩnh vực quy hoạch.

Sau hợp nhất, thành phố trở thành tiểu vùng siêu đô thị; nếu kết nối hiệu quả với Đồng Nai và Tây Ninh, sẽ hình thành vùng đô thị mạnh hàng đầu cả nước. Vì vậy, quy hoạch phải được làm mới toàn diện, hướng tới tầm nhìn đột phá để đạt tăng trưởng 2 con số.

Theo ông, TPHCM nên tiếp tục phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực. Trong đó, cực trung tâm sẽ đóng vai trò hạt nhân kinh tế - tài chính, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối toàn cầu, thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp. Cực Bình Dương cần tận dụng thế mạnh sẵn có về công nghiệp, đồng thời chuyển hướng sang phát triển công nghệ cao nhằm đóng góp ngân sách tương xứng với tiềm lực. Cực Bà Rịa - Vũng Tàu được định hướng khai thác tối đa lợi thế biển, phát triển đồng bộ hệ thống cảng, đô thị cảng và du lịch biển, hình thành các tuyến kết nối từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, tạo động lực phát triển chung cho toàn vùng. 3 cực này cần phát triển gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

TPHCM cũng phải đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư hạ tầng chiến lược đa phương thức, liên kết cảng sông - cảng biển thành chuỗi logistics Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ; phát triển đường sắt vào các khu công nghiệp và hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, 2, 3, 4. Vành đai 4 nên kéo dài đến cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, băng qua Cần Giờ để tăng hiệu quả liên kết vùng.

Ngoài ra, thành phố có thể xây dựng trục TOD nối từ trung tâm hiện hữu đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa giãn dân, vừa kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI