Google Doodle đổi hình hoa sen nhân ngày Quốc khánh Việt Nam

02/09/2020 - 07:45

PNO - Sáng 2/9, Google Doodle đã đổi hình hoa sen nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020). Đây không phải là lần đầu Google Doodle dùng hoa sen để vinh danh dịp lễ trọng đại của Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), "gã khổng lồ" Google đã thay đổi doodle gợi nhớ đến thời khắc trọng đại của đất nước "hình chữ S". Năm nay, Google chọn bức tranh người lái đò đang đưa khách thưởng lãm cảnh giữa hồ sen để kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Hình
Hình ảnh được Google thay đổi vào sáng 2/9/2020 nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Nếu nhấp vào biểu tượng này, người dùng mạng sẽ thấy dòng chữ Ngày Quốc khánh Việt Nam 2020 được cài sẵn để lý giải về sự có mặt của bức tranh trên thanh công cụ tìm kiếm vào ngày 2/9 của Google.

Ngoài ra, để kỷ niệm ngày lễ của Việt Nam, Google còn cách điệu chữ Google với chữ o thứ 2 được thay bằng hình vẽ một bông sen.

Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 của một vài năm trước, Google cũng thay đổi doodle như một cách chào mừng dịp lễ lớn của Việt Nam. Biểu tượng hoa sen cũng từng được sử dụng vào năm 2016. Còn lại, Google đã sử dụng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Lần gần nhất, năm 2019, Google sử dụng hoạ tiết trên mặt trống đồng Đông Sơn... 

Hình ảnh hoa sen từng được Google sử dụng kỷ niệm dịp lễ 2/9 vào năm 2016.
Hình ảnh hoa sen từng được Google sử dụng kỷ niệm dịp lễ 2/9 vào năm 2016.
Năm 2010, Google sử dụng doodle kỷ niệm ngày 2/9 với biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng
Năm 2010, Google sử dụng doodle kỷ niệm ngày 2/9 với biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng và khung cảnh của núi rừng Tây Bắc.
Google cũng từng sử dụng hình ảnh trống đồng Đông Sơn
Google cũng từng sử dụng hình ảnh trống đồng Đông Sơn để sử dụng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam vào năm 2019.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI