Giám đốc dẫn nhóm côn đồ chém 3 công nhân trọng thương

23/09/2015 - 14:11

PNO - Mâu thuẫn trong lúc trả lương, giám đốc công ty đã dẫn theo nhóm đối tượng chém trọng thương 3 công nhân trong đêm.

Sáng 22/9, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn Kiện (33 tuổi, quê Đắk Nông, là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí, thương mại Thái An, chủ thầu thi công dự án tại công trường Nhà máy Alumin Nhân Cơ), Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Khắc Hiếu (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích có liên quan đến vụ việc 3 công nhân bị hành hung trước đó.

Trước đó, ngày 6/8 trong lúc trả tiền công lao động tại công trường nhà máy Alumin Nhân Cơ thì Kiện xảy ra mâu thuẫn với 3 công nhân.

Vào khoảng 00h5 ngày 7/8, Kiện đã dẫn theo Tuấn, Hiếu cùng Nguyễn Văn Quý (chưa xác định lai lịch) cầm dao, ống sắt phá cửa, xông vào nhà của chị Mai Thị Hoa (thôn 11, xã Nhân Cơ).

Giam doc dan nhom con do chem 3 cong nhan trong thuong
Cửa nhà chị Hoa bị nhóm đối tượng đập phá, xông vào trong đêm. Ảnh: Dân Trí

Chị Hoa cho biết, nhóm đối tượng xông vào nhà tìm một người đàn ông tên là Thường, chị Hoa cam đoan là không có nhưng cả 4 đối tượng vẫn không tin mà xông vào lục soát và đập phá đồ đạc khắp nhà. Khi chị gọi điện báo công an nhóm đối tượng này mới bỏ đi.

Nhóm này tiếp tục kéo sang lán trại công trình chém anh Nguyễn Văn Cường, Đỗ Trường Nam, Đỗ Văn Thạch (công nhân đang thi công tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ) bị thương nặng.

Theo Bệnh viện tỉnh Đắk Nông, anh Cường bị chấn thương sọ não, đứt gân tay và chân; Thạch bị thương tích tỷ lệ 22%; Nam bị đa chấn thương ở phần mềm.

Sau khi gây án, 4 nghi can bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau một tháng, 3 người bị bắt giữ, còn Quý chưa tìm ra tung tích.

Trang Thu (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI