Giải tỏa căng thẳng cho cha mẹ có thể giúp trẻ tránh béo phì

12/03/2026 - 06:16

PNO - Một nghiên cứu mới khẳng định việc giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh chính là yếu tố quan trọng giúp duy trì cân nặng lý tưởng cho trẻ.

Trong những năm gần đây, tỉ lệ béo phì ở trẻ em đang gia tăng đáng báo động. Các biện pháp phòng ngừa thường tập trung vào khuyến khích chế độ ăn uống lành mạnh và tăng cường vận động.

Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Đại học Yale (Mỹ) vừa công bố một phát hiện trên Tạp chí Pediatrics, khẳng định việc giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh chính là yếu tố quan trọng giúp duy trì cân nặng lý tưởng cho trẻ.

Một nghiên cứu từ Đại học Yale (Mỹ) cho thấy căng thẳng của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen ăn uống ở trẻ, từ đó dễ dẫn đến béo phì - Ảnh: Shutterstock
Một nghiên cứu từ Đại học Yale (Mỹ) cho thấy căng thẳng của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen ăn uống ở trẻ, từ đó dễ dẫn đến béo phì - Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Rajita Sinha - người dẫn đầu nghiên cứu - giải thích rằng tâm trạng của người lớn có ảnh hưởng âm thầm nhưng mạnh mẽ đến thói quen của con trẻ. Khi cha mẹ bị bủa vây bởi áp lực và cảm thấy quá tải, họ có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào thức ăn nhanh và ăn uống kém khoa học.

Chính những thay đổi này vô tình định hình sở thích ăn uống có hại và thúc đẩy sự tăng cân ở trẻ nhỏ.

Nhóm tác giả đã thực hiện thử nghiệm kéo dài 12 tuần với 114 phụ huynh có con từ 2-5 tuổi đang trong tình trạng thừa cân. Một nhóm được tham gia chương trình Nuôi dạy con tỉnh thức vì sức khỏe (PMH), bao gồm học kỹ năng quản lý căng thẳng, thiền, kết hợp tư vấn dinh dưỡng. Trong khi đó, nhóm đối chứng chỉ nhận các lời khuyên về ăn uống và thể dục.

Kết quả sau 3 tháng, những phụ huynh thuộc nhóm PMH đã giảm đáng kể mức độ căng thẳng, cải thiện hành vi tương tác với con và giúp trẻ hạn chế tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh. Đặc biệt, trẻ em trong nhóm này không hề có sự tăng cân đáng kể nào.

Ngược lại, trẻ em ở nhóm đối chứng có nguy cơ rơi vào ngưỡng béo phì cao gấp 6 lần do cha mẹ vẫn duy trì mức căng thẳng cao và thói quen sinh hoạt cũ.

Nghiên cứu này mở ra một hướng tiếp cận mới nhân văn và toàn diện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình.

Việc kết hợp các kỹ năng điều chỉnh cảm xúc vào lối sống hằng ngày không chỉ giúp cha mẹ tìm lại sự cân bằng mà còn tạo ra lá chắn bảo vệ tương lai của trẻ em trước những hệ lụy của bệnh béo phì.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI