Giải pháp nào nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, tổ, nhóm?

29/06/2022 - 12:23

PNO - Ngày 28/6, cụm thi đua 3, thuộc Hội LHPN TPHCM tổ chức tọa đàm “Giải pháp tập hợp và nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, tổ, nhóm”.

 

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, cụm trưởng cụm thi đua 3 -
Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân, cụm trưởng cụm thi đua 3 - thông tin về một số mô hình nổi bật của quận

Cụm thi đua 3 gồm Hội LHPN các quận 7, 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp với 35.933 thành viên với nhiều hoạt động như: câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Mẹ đỡ đầu, Văn nghệ, Khiêu vũ - dưỡng sinh, tổ phụ nữ chung cư/phụ nữ công nhân lao động nhà trọ…

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm trong thực tiễn đơn vị mình.

Dì Phượng chia sẻ kinh nghiệm duy trì và phát triển câu lạc bộ văn nghệ ở địa phương.
Dì Phượng chia sẻ kinh nghiệm duy trì và phát triển câu lạc bộ văn nghệ ở địa phương

“Tôi khuyến khích mọi người mạnh dạn, cái gì không biết thì tập dần sẽ quen, người rành chỉ cho người chưa thạo rồi ai cũng sẽ được lên sân khấu” - dì Nguyễn Kiệt Phượng - Chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ Bình Minh, phường Phú Thuận, quận 7 chia sẻ.

10 năm qua, từ một đội văn nghệ nhỏ của khu phố 2, hiện câu lạc bộ văn nghệ Bình Minh đã có sự góp mặt của nhiều anh chị từ các khu phố khác trên địa bàn. 

Chị Thẩm nêu kinh nghiệm vận động các cặp vợ chồng tham gia câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc.
Chị Thẩm nêu kinh nghiệm vận động các cặp vợ chồng tham gia câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc

Chị Phạm Thị Thẩm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, chủ nhiệm câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc khu phố 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nói: "Khi được vợ rủ tham gia câu lạc bộ, có anh chồng nói "tôi với bà cãi nhau hoài, vô đó người ta cười chết". Biết chuyện, tôi tới động viên anh chị mở lòng và mạnh dạn vào câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc sinh hoạt. Đời sống hôn nhân khó tránh những lúc mâu thuẫn, bởi vậy mình mới cần cùng nhau cải thiện, vun vén. Hai chữ “xây dựng” trong tên câu lạc bộ mang ý nghĩa như vậy", chị Phạm Thị Thẩm chia sẻ.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - phát biểu tại tọa đàm.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - phát biểu tại tọa đàm

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM tâm đắc với ý kiến của các đại biểu, nhấn mạnh hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm cần linh hoạt, phù hợp với tình hình từng địa phương, từng thời điểm.

Theo bà Hoa, mô hình nào không còn phù hợp nữa, Hội cứ mạnh dạn sáp nhập hoặc chuyển đổi. Ngược lại, nếu câu lạc bộ, đội, nhóm đó vẫn cần nhưng hoạt động lúng túng, chưa hiệu quả thì tìm giải pháp nâng cao chất lượng từng buổi sinh hoạt.

Dưới đây là hình ảnh một số tiết mục trong buổi giao lưu văn nghệ "Tiếng hát nhà Hội": 

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI