Đưa phụ nữ trở thành động lực phát triển đến năm 2030

18/06/2026 - 09:56

PNO - Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm...

Đoàn đại biểu phụ nữ TPHCM tham dự Đại hội
Đoàn đại biểu phụ nữ TPHCM tham dự Đại hội

Sáng 18/6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung nghe Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội giai đoạn 2022-2026; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trình bày báo cáo tại Đại hội, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết, nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Theo báo cáo, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị - xã hội, tham gia ngày càng sâu rộng vào hệ thống chính trị và các cơ quan dân cử. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ ngày càng chủ động tham gia khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tham gia các chuỗi giá trị và mô hình kinh tế mới. Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần hỗ trợ hơn 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ 118.000 phụ nữ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

Báo cáo cũng cho thấy phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với công tác Hội, nhiệm kỳ qua ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật như việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Hội; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; triển khai các chương trình an sinh xã hội như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin hội nhập và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng với bối cảnh mới; huy động sự tham gia của toàn xã hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện phụ nữ.

Đáng chú ý, Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện bình đẳng giới, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong giai đoạn mới.

Huyền - Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI