Giá vàng lại vượt 57 triệu đồng/lượng

14/08/2020 - 09:38

PNO - Sáng 14/8 giá vàng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng, lên mức 57,7 triệu đồng/lượng, đây là ngày tăng thứ 2 vàng tăng liên tiếp sau khi đột ngột giảm mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 14/8, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó, lên mức 57,7 triệu đồng/lượng. Không lâu sau đó giá vàng giảm còn 57 triệu đồng/lượng. Riêng ở chiều mua vào, đã tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng, hiện đang ở mức 55,1 triệu đồng/lượng. 

Tại tập đoàn DOJI và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC cùng niêm yết mức 55-56,7 triệu đồng/lượng, đã tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua. 

giá vàng giảm rồi tăng là dự báo chuẩn bị một kỷ lục tăng mới
Giá vàng giảm rồi tăng là dự báo chuẩn bị một kỷ lục tăng mới

Giống giá vàng trong nước, giá vàng thế giới cũng đang phục hồi tăng trở lại. Ngày 12/8, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1910 USD/ounce nhưng đến sáng ngày 13/8 đã tăng lên 1938 USD/ounce. Và đến ngày 14/8, giá vàng thế giới là 1953 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ, giá vàng thế giới khoảng 55,3 triệu đồng/lượng.

Theo ông Phillip Streible – chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures, giá vàng giảm là sự điều chỉnh hợp lý của thị trường khi bắt đầu một kỷ lục mới. Ông dự đoán, vàng tới đây sẽ tăng lên đến 2.500 USD do vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ vàng như các biện pháp kích thích kinh tế, lạm phát các nước tăng cao đẩy đồng USD yếu đi, cuộc đàm phán giữ Mỹ - Trung vẫn đi vào bế tắc…

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI