Giá hoa tăng trước ngày lễ 20/10

12/10/2020 - 11:32

PNO - Mặc dù chưa đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhưng giá hoa hồng Đà Lạt, hoa hướng dương đã tăng mạnh. Các loại hoa khác đã bắt đầu tăng giá nhẹ.

Ngày 11/10, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), các chủ vựa hoa cho biết hiện giá hoa đã bắt đầu tăng nhẹ từ 10.000–30.000 đồng/bó so với ngày thường. Như hoa Cẩm Chướng có giá 70.000 đồng/bó, hoa ly từ 100.000–150.000 đồng/bó (tùy loại ly), hướng dương 100.000 đồng/bó, cát tường 40.000 đồng/bó, sao tím 200.000 đồng/bó…

Chưa đến lễ nhưng giá hoa đã tăng nhẹ, riêng giá hoa hồng tăng khá cao
Chưa đến lễ nhưng giá hoa đã tăng nhẹ

 

Có những ngày hướng dương tăng 80% và khan hiếm hàng
Có những ngày hướng dương tăng 80% và khan hiếm hàng...

Trong đó, loại hoa tăng mạnh nhất là hoa hồng, cẩm tú cầu và hướng dương. Tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ và Đầm Sen (quận 11, TPHCM), giá hoa hồng bình thường chỉ 80.000-100.000 đồng/bó, nhưng đã tăng lên 180.000 đồng/bó. Còn hoa cẩm tú cầu, bình thường chỉ có giá khoảng 15.000 đồng/bông nhưng nay giá đã tăng lên đến 40.000–50.000 đồng/bông. Riêng hoa hướng dương có những ngày tăng đến 180.000 đồng/bó (tăng 80%) nhưng không có hàng để bán.

đặc biệt giá hoa hồng tăng khá cao
... Đặc biệt giá hoa hồng tăng khá cao

Theo chủ cửa hàng hoa tươi Hoa Mỹ (quận 3, TPHCM), mặc dù chưa đến lễ nhưng giá hoa hồng, hướng dương đã nhảy múa liên tục. Khoảng 1 tuần trở lại đây, hoa hồng dao động 180.000–200.000 đồng/bó – đây là mức giá đã tăng rất cao. Nhưng có những ngày, hoa hồng tăng đến 250.000– 270.000 đồng/bó – mức tăng chỉ có trong các ngày lễ lớn. “Nhiều khách hàng mua hoa cứ năn nỉ bó thêm hoa hồng nhưng tôi phải từ chối vì giá hoa quá cao” – chị Mỹ, chủ cửa hàng hoa này nói.

Mức tăng này chỉ có trong các ngày lễ lớn mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến lễ 20/10
Mức tăng này chỉ có trong các ngày lễ lớn mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến lễ 20/10

Theo lý giải của các chủ vựa hoa tại chợ sỉ thì nguyên nhân khiến hoa hồng đột ngột tăng cao là do ảnh hưởng từ mưa bão, sản lượng hoa giảm, chất lượng hoa không đều nên giá tăng; một số người có xu hướng tổ chức lễ, tiệc 20/10 trước vì sợ bị giãn cách xã hội khiến hoa hồng hút hàng. Nhưng theo một chủ cửa hàng thì ngày nào ít sự kiện, các chợ sỉ bán ế thì hoa có giá tốt, ngày nào chợ bán hút khách thì giá hoa bị đẩy tăng cao chót vót, khiến các chủ cửa hàng “xoay chóng mặt”.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI