Giá hoa hồng dịp 20/10 có thể tăng gấp năm lần do Đà Lạt mất mùa

12/10/2018 - 16:00

PNO - Giá hoa hồng hiện đã lên 3.000 - 3.500 đồng/cành, gấp 3 lần so với trước. Dự báo, giá hoa hồng có thể tăng gấp 5 lần vào dịp 20/10 sắp tới.

Một số chủ vườn hoa tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá hoa hồng tại vườn thông thường chỉ khoảng 1.000 đồng/cành, nhưng hiện đã lên 3.000 - 3.500 đồng/cành.

Giá hoa hồng tăng cao là do nguồn hoa từ các nhà vườn giảm từ hơn một tháng nay, nguyên nhân là do mưa nhiều khiến dịch rầy lan rộng, hoa nở không nhiều như mong muốn. Hiện nhiều nhà vườn hoa tại làng hoa Vạn Thành (TP.Đà Lạt) không đủ hoa để cung cấp cho các đầu mối thu mua. 

Gia hoa hong dip 20/10 co the tang gap nam lan do Da Lat mat mua
Trồng hoa hồng ở Đà Lạt. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Ông Phạm Hoàng Thái Dương - Giám đốc Công ty TNHH Hoa Yêu Thương - xác nhận, giá hoa hồng từ các nhà cung cấp tại TP.Đà Lạt tăng vọt khiến các cửa hàng của Hoa Yêu Thương chỉ nhận đơn đặt hàng đến hết ngày 15/10.

Lượng hoa từ nhà vườn trong nước không đáp ứng nhu cầu nên thị trường sẽ được bổ sung từ nguồn nhập khẩu. Hiện hoa nhập khẩu phần nhiều từ các nước châu Âu (chủ yếu từ Hà Lan) và Trung Quốc, trong đó hoa hồng từ châu Âu chiếm khoảng 30% thị phần, hoa Trung Quốc chiếm khoảng 10%.

Giá hoa nhập khẩu không tăng cao vào dịp 20/10 do đây là ngày kỷ niệm của riêng Việt Nam chứ không phải như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hiện giá hoa hồng từ Đà Lạt đưa về chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) khoảng 5.000 đồng/cành (giá bán sỉ). Các đầu mối cung cấp hoa dự đoán giá hoa hồng bán sỉ có thể lên đến 25.000 - 30.000 đồng/cành vào dịp 20/10. 

Thư Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI