Giá hoa hồng tăng 300-400% trước ngày Valentine

13/02/2022 - 07:32

PNO - Mặc dù chưa đến ngày lễ tình nhân Valentine (14/2) nhưng giá hoa hồng Đà Lạt đã cao chót vót lên khoảng từ 300-400% trong khi đó thì hoa hồng ngoại nhập lại có xu hướng tăng ít hơn.

Theo ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) vào ngày 7/2 thì giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng khoảng 50% so với ngày thường, từ 10.000 đồng/bông lên 15.000 đồng/bông. Nhưng đến ngày 12/2, giá hoa hồng đỏ Đà Lạt tại chợ đã từ 30.000 – 35.000 đồng/bông; với giống ngoại nhập được trồng từ Đà Lạt thì giá hiện tại lên tới 70.000 – 80.000 đồng/bông.

Hoa hồng đột biến màu cam, màu nâu nhạt từ 280.000 đồng/bó 30 bông nay tăng gần 600.000 đồng/bó
Hoa hồng đột biến màu cam, màu nâu nhạt từ 280.000 đồng/bó 30 bông nay tăng gần 600.000 đồng/bó

 

Riêng hoa hồng Đà Lạt có giống ngoại nhập có giá từ 70.000 -80.000 đồng/bông, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường
Riêng hoa hồng Đà Lạt có giống ngoại nhập có giá từ 70.000 -80.000 đồng/bông, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường

Với loại hoa hồng Đà Lạt nhỏ bình thường (không phải hoa hồng đỏ) có giá 200.000 đồng/bó nay tăng hơn 400.000 đồng/bó (50 bông), một số loại hoa hồng đột biến có màu cam, màu nâu nhạt… bình thường khoảng 280.000 đồng/bó 30 bông thì nay tăng lên gần 600.000 đồng/bó. Các năm trước, hoa hồng về chợ đủ chủng loại ngoại nhập nhưng năm nay thị trường chủ yếu là hoa hồng Đà Lạt, song lượng hoa cũng ít chứ không dồi dào như mọi năm”  – chủ cửa hàng hoa Thanh Dung, chợ Hồ Thị Kỷ nói.

Hầu hết các loại hoa đều tăng giá từ trước Tết đến nay và biến động liên tục.
Hầu hết các loại hoa đều tăng giá từ trước tết đến nay và biến động liên tục.

 

Hoa ly nhỏ tăng từ 75.000 đồng lên 90.000 đồng/bó. Năm nay chợ ít hoa ly loại lớn, màu sắc cũng không phong phú.
Hoa ly nhỏ tăng từ 75.000 đồng lên 90.000 đồng/bó. Năm nay chợ ít hoa ly loại lớn, màu sắc cũng không phong phú.

So với hoa hồng thì các loại hoa khác cũng tăng vì ngày Valentine năm nay lại trùng vào ngày rằm tháng giêng. Ngày thường hoa ly vàng bông nhỏ tại chợ Hồ Thị Kỷ có giá khoảng 75.000 đồng/bó thì nay tăng lên 90.000 đồng/bó (5 cành), cúc trắng bông to giá 30.000 đồng/bó thì nay giá 50.000 đồng/bó, hướng dương và cẩm tú cầu ngày thường giá khoảng 70.000 đồng/bó (10 cây) thì nay tăng lên 90.000 đồng/bó. “Loại hoa, lá nào cũng tăng giá và kéo dài từ trước tết đến nay vẫn chưa hạ. Các loại hoa cúng rằm tăng thấp nhất từ 20-30%, cao nhất là 50-70%”- nhân viên cửa hàng hoa lá Diễm Chi nói.

Giá hồng Đà Lạt lại tăng cao hơn nhiều so với mức tăng của hoa hồng ngoại nhập
Giá hồng Đà Lạt lại tăng cao hơn nhiều so với mức tăng của hoa hồng ngoại nhập

Chị Nguyễn Thị Mỹ - Đại diện công ty Hoa Mỹ (quận 3, TPHCM) cho biết, chưa năm nào giá hoa biến động liên tục như năm nay. Có khi buổi sáng giá khác, nhưng chiều lại giá khác. Cả hoa nhập và hoa Đà Lạt đều tăng nhưng hoa nhập lại có xu hướng tăng nhẹ hơn so với hoa Đà Lạt.

Hiện giá hoa hồng ngoại nhập từ 100.000 - 150.000 đồng/bông, riêng hoa hồng Đà Lạt giống ngoại nhập đã tới 70.000 - 80.000 đồng/bông.
Hiện giá hoa hồng ngoại nhập từ 100.000 - 150.000 đồng/bông, riêng hoa hồng Đà Lạt giống ngoại nhập đã tới 70.000 - 80.000 đồng/bông. Trong ảnh là hoa hồng ngoại nhập.

“Hiện hoa hồng ngoại nhập có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/bông, chỉ tăng nhẹ từ 20 – 30%, trong khi hồng Đà Lạt (giống ngoại nhập có bông to) đã tới 70.000 – 80.000 đồng/bông. Chính vì sự chênh giá không nhiều nên một bộ phận vẫn chuộng hoa hồng ngoại nhập vì đa dạng màu sắc, hoa đẹp, bền lâu. Không chỉ sản lượng hoa Đà Lạt ít mà chủng loại hoa nhập về cũng ít hơn. Bình thường hồng ngoại nhập màu xanh dương về rất nhiều – màu sắc được giới trẻ lựa chọn vì tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nhưng hiện màu sắc này đang không có hàng” – chị Mỹ thông tin.

Theo các công ty, sức mua hoa ngày Valentine năm nay sẽ giảm khoảng 20-25% so với các năm trước
Theo các công ty, sức mua hoa ngày Valentine năm nay sẽ giảm khoảng 20-25% so với các năm trước

Ông Phạm Hoàng Thái Dương - CEO hệ thống Hoa yêu thương cho biết, năm nay do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 nên sức mua chung của cả thị trường hoa giảm khoảng 20-25%. Dù sức mua giảm nhưng giá hoa lại tăng 20-30% so với mùa Valentine năm ngoái và gấp 3-4 lần so với ngày thường. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoa bị ùn ứ không bán được, nhiều nhà vườn đã giảm sản lượng trồng hoa lại, dẫn đến nguồn cung ít, giá cả tăng. Theo ông Dương, công ty dự kiến cung cấp tối đa khoảng 1.000 đơn hàng tại thị trường TPHCM và Hà Nội nhưng hiện lượng khách đã đặt khoảng 700 đơn hàng. Năm nay năng lực cung cấp của công ty cũng ít hơn do thiếu hoa, thiếu lao động, phải thuê nhân viên bán thời gian bên ngoài.

Theo ghi nhận, một số cửa hàng hoa tươi chọn cách làm mới những lẵng, hộp hoa làm quà valentine bằng cách phối với sô cô la, gấu bông, mỹ phẩm... theo thiết kế sẵn hoặc theo đơn đặt hàng của khách. Những hộp hoa có các bông hoa được xếp dòng chữ “I love you” được khách chọn mua nhiều, giá dao động từ 500.000 – 1 triệu đồng/hộp.  Các sản phẩm sô cô la cũng được các đơn vị kinh doanh nhanh nhạy làm mới với hương vị lạ như: sô cô la bọc hạt sen, sô cô la bọc trái cây... với thiết kế bao bì hiện đại, trẻ trung, bắt mắt kèm thông điệp “yêu là chăm sóc”, giá từ 120.000 – 200.000 đồng/hộp.

Nhiều sản phẩm quà tặng ngày Valentine được các siêu thị giảm giá
Nhiều sản phẩm quà tặng ngày Valentine được các siêu thị giảm giá

Với các sản phẩm quà tặng Valentine, tại các TTTM Diamond, Vincom, Takashimaya... hầu hết các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức đều khuyến mãi tặng quà, giảm giá 10 – 50%. Chị Trường Xuân – Nhân viên quầy mỹ phẩm Estee Lauder tại Trung tâm thương mại (TTTM) Diamond (Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM) cho biết khách mua các bộ mỹ phẩm làm quà valentine từ sớm, nhiều set quà tặng hãng tung ra bán gần hết.

Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp cho chị em dịp này cũng tung nhiều chương trình ưu đãi và phiếu quà tặng để phái nam dễ chọn mua quà tặng một nửa yêu thương, phiếu trị giá từ 500.000 – 5 triệu đồng với dịch vụ lẻ hoặc trọn gói chăm sóc da mặt, body, gội đầu thảo mộc, mát xa thư giãn... Chủ spa Lisa cho biết năm nay cơ sở bán được nhiều phiếu quà tặng khách nam mua tặng mẹ, vợ, người yêu đến spa thư giãn. 

Nhiều siêu thị, cửa hàng cũng giảm giá lên đến 50% một số sản phẩm liên quan đến ngày lễ tình nhân. LOTTE Mart giảm giá nhiều mặt hàng kẹo ngọt, gấu bông, mỹ phẩm...  Như, gấu bông 80 cm các loại có giá giảm đến 32%, chỉ còn 319.900 đồng/con; thú bông gấu Teddy áo len 40 cm giá chỉ 139.000đ/con. Son môi Flawsome các loại giá từ 180.000 đồng giảm chỉ còn 132.00 đồng/cây và tặng 1 gối hoa cúc trị giá 150.000 đồng khi khách mua 2 cây. Socola FerreroRocher T8 trái tim 100gr giá giảm từ 168.000 đồng còn 138.000 đồng/hộp... 

Thanh Hoa - Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI