Gia đình kiên quyết chuyển viện, bác sĩ vừa thuyết phục vừa chạy đua cứu bệnh nhân

12/08/2025 - 14:23

PNO - Trong lúc diễn biến bệnh nhân xấu đi, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời, gia đình vẫn kiên quyết gọi xe chuyển lên tuyến trên.

Nam bệnh nhân được bệnh viện nỗ lực cứu sống sau
Nam bệnh nhân được bệnh viện nỗ lực cứu sống sau chấn thương phức tạp - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 12/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân sốc mất máu trong hoàn cảnh đặc biệt.

Theo đó, ngày 8/8, bệnh nhân V.L.K, 16 tuổi (xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được... Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp chấn thương rất phức tạp: mất máu rất nặng do vết thương thấu ngực, nghi ngờ tổn thương mạch máu lớn, tràn máu màng phổi, diễn biến xấu rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được truyền máu, hồi sức tích cực và phẫu thuật mở lồng ngực để cầm máu.

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ giải thích tình trạng bệnh và những nguy cơ diễn biến nặng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật, gia đình bệnh nhân lại kiên quyết ký bệnh án và gọi xe cứu thương xin chuyển tuyến trên điều trị.

Nhận thấy người bệnh có nguy cơ tử vong cao trên đường vận chuyển do sốc mất máu và suy hô hấp, các bác sĩ một mặt tiếp tục hồi sức tích cực cho người bệnh, mặt khác kiên trì giải thích, thuyết phục gia đình và chỉ cho họ thấy các dấu hiệu đang xấu dần của người bệnh….

Đến lúc này gia đình mới đồng ý để cho người bệnh ở lại phẫu thuật.

Sau khi gia đình đồng ý, các bác sĩ đã phẫu thuật mở ngực cầm máu cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. Lúc này, động mạch liên sườn của bệnh nhân vẫn đang phun máu, nhu mô phổi rách, máu đông toàn bộ khoang màng phổi bên phải, tràn ngập trung thất…

Thạc sĩ – bác sĩ Trịnh Xuân Trường - Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức của bệnh viện chia sẻ, nếu chuyển bệnh nhân đi trong tình trạng trên, hậu quả sẽ rất khó lường.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các tổn thương đã được xử trí: cầm máu mạch liên sườn, khâu kín nhu mô phổi, làm sạch trung thất, màng phổi và dẫn lưu.

Ngoài ra, trong quá trình hồi sức, người bệnh được truyền tất cả 10 đơn vị máu, trong đó có 5 đơn vị máu được hiến tình nguyện bởi các cán bộ, chiến sĩ công an Trại tạm giam tỉnh Sơn La. Đây là những nghĩa cử vô cùng cao đẹp, đã cứu sống bệnh nhân trong thời khắc nguy hiểm tính mạng.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khoẻ tiến triển tốt và đang được chăm sóc hậu phẫu.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI