Gần 100 cảnh sát đột kích sòng bạc cực lớn ngoại thành Sài Gòn

06/07/2017 - 17:51

PNO - Gần 100 chiến sĩ công an được huy động bao vây, đột kích tổ hợp cờ bạc do Nguyễn An Thạnh điều hành tại quận 12 và bắt giữ hơn 30 người đang sát phạt.

Theo đó, khoảng 14h ngày 7/6, sau thời gian dài điều tra, gần 100 cảnh sát thuộc phòng 5, phòng 8 của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an bất ngờ ập vào sòng bạc sau nằm phía sau biệt thự trên đường TL24 (P.Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) do Nguyễn An Thạnh (31 tuổi, ngụ P.Thạnh Xuân) cầm đầu.

Gan 100 canh sat dot kich song bac cuc lon ngoai thanh Sai Gon
Công an tạm giữ, lấy lời khai những người bị bắt tại sòng bạc.

Tại đây, khi thấy công an, hàng chục con bạc đã tung cửa chạy trốn bằng con rạch phía sau biệt thự nhưng đã bị lực lượng công an bí mật bao vây, khống chế.  

Lực lượng chức năng bắt giữ 33 người tham gia đánh bạc cùng lượng lớn tiền mặt, máy móc… để đánh bạc trực tuyến cũng như sát phạt trực tiếp với nhiều hình thức ăn thua.

Nguyễn An Thạnh khai nhận, đầu tháng 3/2017 đã thuê phần đất phía sau biệt thự với giá 6 triệu đồng/tháng và xây dựng một dãy phòng cùng 4 căn chòi lá để hình thành tổ hợp cờ bạc với nhiều hình thức ăn thua.

Tại dãy phòng, “ông trùm” đặt 4 màn hình máy tính trực tiếp các cuộc đá gà ở nước ngoài cho con bạc đặt cược và chung chi tại chỗ còn 4 chòi lá dùng cho con bạc đánh bài ăn tiền.

Tuy là người cầm đầu sòng bạc nhưng Thạnh không xuất hiện tại đây mà giao cho đàn em thân tín điều hành. Trong đó, Nguyễn Tấn Tài (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động, Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi, ngụ quận 12) chung chi tiền cho các con bạc còn Nguyễn Thanh Hoa (20 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) quản lý nhóm phục vụ ăn uống cho cả tổ hợp cờ bạc.

Theo điều tra ban đầu, tổ hợp cờ bạc này thường xuyên có hàng chục người sát phạt suốt ngày đêm, được đàn em của Thạnh đưa vào bằng lối đi bí mật khó bị phát hiện.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI