Gần 100 bệnh nhân tại Argentina tử vong vì dùng thuốc fentanyl nhiễm khuẩn

14/08/2025 - 21:34

PNO - Argentina đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng sau khi gần 100 bệnh nhân tại các bệnh viện tử vong sau khi sử dụng thuốc giảm đau fentanyl nhiễm khuẩn.

Sự việc được báo động từ tháng 5/2025, khi hàng chục bệnh nhân - dù nhập viện vì các bệnh lý không liên quan - bất ngờ bị nhiễm khuẩn nặng sau khi được tiêm fentanyl.

Một sĩ quan Cảnh sát Liên bang đang kiểm tra các vật tư y tế được cho là liên quan đến một số ca tử vong tại một bệnh viện ở thành phố La Plata, Argentina - Ảnh:  CẢNH SÁT LIÊN BANG ARGENTINA
Một sĩ quan cảnh sát đang kiểm tra các vật tư y tế được cho là liên quan đến một số ca tử vong tại một bệnh viện ở thành phố La Plata, Argentina - Ảnh: Cảnh sát liên bang Argentina

Các xét nghiệm sau đó phát hiện trong cơ thể họ có chủng vi khuẩn Klebsiella pneumoniae và Ralstonia pickettii - một số trong đó có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh.

Con số tử vong hiện tại được cho là đã lên tới 96 người, gây chấn động toàn bộ ngành y tế và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Lô thuốc nhiễm khuẩn đã "lưu hành rộng rãi"

Sau quá trình điều tra, các nhà chức trách đã truy tìm nguồn gốc của fentanyl nhiễm khuẩn và xác định chúng đến từ Công ty dược phẩm HLB Pharma và phòng thí nghiệm Ramallo.

Cơ quan quản lý thuốc của Argentina (Anmat) đã tiến hành xét nghiệm và xác nhận sự tồn tại của vi khuẩn trong cơ thể các bệnh nhân đã qua đời và trong các ống thuốc fentanyl từ 2 lô hàng do công ty này sản xuất.

Theo thẩm phán liên bang Ernesto Kreplak - người đứng đầu cuộc điều tra - 1 trong 2 lô thuốc nhiễm khuẩn này đã được "lưu hành rộng rãi" khắp nhiều tỉnh thành của Argentina, bao gồm Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa. Ước tính có khoảng 45.000 ống thuốc đã được dùng trước khi số còn lại bị thu hồi và niêm phong.

Adriana Francese - luật sư của 4 gia đình nạn nhân - nhận định: "Argentina chưa từng trải qua một trường hợp nghiêm trọng như thế này".

Sự ra đi của các bệnh nhân để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình. Anh Alejandro Ayala - em trai của Leonel, người đã qua đời ở tuổi 32 - chia sẻ: "Fentanyl đã cướp đi sinh mạng của anh ấy chỉ trong vài ngày".

Tương tự, mẹ của Renato Nicolini - một chàng trai 18 tuổi nhập viện do tai nạn xe hơi và sau đó qua đời vì biến chứng - đau đớn kể lại: "Con tôi bắt đầu khá hơn một chút, rồi đến ngày thứ 3, họ phát hiện nó bị viêm phổi. Cơn sốt không thể kiểm soát được và 7 ngày sau, nó ra đi".

Lô thuốc fentanyl nhiễm độc được thu giữ - Ảnh:  CẢNH SÁT LIÊN BANG ARGENTINA
Lô thuốc fentanyl nhiễm khuẩn được thu giữ - Ảnh: Cảnh sát Liên bang Argentina

Số lượng bệnh nhân tử vong đang tăng

Mặc dù các ống thuốc từ lô hàng bị ảnh hưởng đã được thu hồi, thẩm phán Kreplak cũng khẳng định "ống thuốc nhiễm khuẩn không còn lưu hành", nhưng con số tử vong vẫn tiếp tục tăng lên khi các nhà điều tra phân tích thêm các trường hợp bệnh nhân đã chết trong những tháng gần đây sau khi dùng loại thuốc này.

Đến nay, chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng tòa án đã nêu tên 24 nghi phạm liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh fentanyl. Tất cả đều bị cấm xuất cảnh và phong tỏa tài sản.

Luật sư Francese cho biết, cuộc điều tra sẽ tập trung vào quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng của các lô thuốc nhiễm khuẩn nhằm xác định trách nhiệm của từng cá nhân.

Về phía công ty, ông Ariel García Furfaro - chủ sở hữu HLB Pharma - đã phủ nhận trách nhiệm trực tiếp và cho rằng không thể quy nguyên nhân cái chết của các bệnh nhân cho sản phẩm của công ty. Ông cũng biện minh rằng nếu các ống thuốc bị nhiễm khuẩn, thì hẳn là có ai đó đã "gài" mầm bệnh vào.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng thuốc và quy trình an toàn trong ngành dược phẩm, đặc biệt là với các loại thuốc opioid tổng hợp như fentanyl - một loại thuốc giảm đau và gây mê mạnh hơn morphine từ 50 đến 100 lần.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI