Đường phố Đà Nẵng vắng lặng, hàng quán đồng loạt đóng cửa ngày đầu giãn cách xã hội

28/07/2020 - 09:54

PNO - Đúng 0g ngày 28/7, Đà Nẵng bắt đầu giãn cách xã hội trên 6 quận. Một không khí lặng lẽ nhưng khẩn trương và bình tĩnh của người dân Đà Nẵng trong phòng, chống làn sóng dịch thứ 2.

 

Clip: Hình ảnh phố phường Đà Nẵng sáng ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội

Ghi nhận của Báo Phụ Nữ TPHCM sáng nay cho thấy toàn thành phố Đà Nẵng đã trở nên yên ắng sau khi lệnh giãn cách của thành phố có hiệu lực.

Các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu như quán nhậu, cà phê… đều đóng cửa. Các chợ lớn như chợ Hàn, chợ Cồn đều đóng cửa các sạp kinh doanh không thiết yếu, chỉ còn những mặt hàng như rau củ quả... bán rải rác.

Các tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đã được phong tỏa. Quân đội, công an, dân quân được huy động chốt chặt nghiêm ngặt.

Đường phố Đà Nẵng vắng người
Đường phố Đà Nẵng vắng người

 

Các tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện đã phong tỏa
Các tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện đã được phong tỏa

 

Quân đội, cảnh sát được huy động để đảm bảo phong tỏa dập dịch trong 15 ngày
Quân đội, cảnh sát được huy động để đảm bảo phong tỏa dập dịch trong 15 ngày

 

Các hoạt động kinh doanh tạm ngừng, chợ Hàn đóng cửa những quầy hàng không thiết yếu
Các hoạt động kinh doanh tạm ngừng, chợ Hàn đóng cửa những quầy hàng không thiết yếu

 

Những người dân trong khu vực bị phong tỏa
Đường phố trong khu vực vắng lặng

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI