Dùng xe chữa cháy chở nước sạch cấp cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk

24/11/2025 - 08:32

PNO - Ngày 24/11, đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết, nước lũ ngập sâu trạm bơm nước thô và khu xử lý nước của Nhà máy nước Tuy Hòa (thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên), đã làm hư hỏng gần như toàn bộ hệ thống máy bơm.

Trong thời gian Nhà máy nước Tuy Hòa đang khẩn trương khắc phục, xe chữa cháy của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TPHCM đã chở nước sạch cấp cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk (cả hai bệnh viện đều ở phường Tuy Hòa) và nhân dân các khu vực khó khăn.

Xe chữa cháy chở nước sạch cấp cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên- Ảnh: T. Thuần
Xe chữa cháy chở nước sạch cấp cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Ảnh: T. Thuần

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết thêm, đến nay có 8/9 nhà máy nước khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk hoạt động trở lại, đảm bảo cấp nước ổn định. Riêng Nhà máy nước Tuy Hòa vẫn đang tạm dừng cấp nước do chịu thiệt hại nặng nề của lũ lụt. Công ty đang khẩn trương xử lý sự cố tại nhà máy nước Tuy Hòa, khôi phục hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xe chữa cháy chở nước sạch cấp cho Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: T. Thuần
Xe chữa cháy chở nước sạch cấp cho Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T. Thuần

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nhà máy nước Tuy Hòa để sớm cấp nước sạch trở lại cho nhân dân.

“Nước lũ ngập sâu trạm bơm nước thô và khu xử lý nước Bình Ngọc (Nhà máy nước Tuy Hòa) đã làm hư hỏng gần như toàn bộ hệ thống máy bơm, thiết bị điều khiển và máy phát điện dự phòng.

Sự cố khiến hơn 38.000 hộ dân tại các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến, Đông Hòa, Hòa Hiệp và một phần xã Tuy An Nam bị ảnh hưởng, thiếu nước sinh hoạt trong nhiều ngày qua.

"Đơn vị đang bơm hút nước ra khỏi hầm máy, đánh giá mức độ hư hỏng, sửa chữa hoặc thay thế máy bơm, khôi phục hệ thống điều khiển; đồng thời làm sạch các bể chứa nhằm đảm bảo chất lượng nước đầu ra” - đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên chia sẻ.

Công nhân đang sửa chữa Nhà máy nước Tuy Hòa- Ảnh: T. Thuần
Công nhân đang sửa chữa Nhà máy nước Tuy Hòa. Ảnh: T. Thuần

Từ lúc bắt đầu lũ đến nay đã 7 ngày, người dân phường Tuy Hòa chở thùng đi xin nước từ nhà có giếng khoan về dùng. Ông Trần Văn Hải, ở hẻm đường Trần Phú (phường Tuy Hòa) chở thùng nhựa đi xin nước cho biết: "7 ngày nay không có nước, nhà tôi hứng nước mưa nhưng không đủ xài, nên phải đi xin nước từ nhà có giếng khoan về dùng. Mà hẻm có 100 nhà thì chỉ có 3 nhà có máy bơm giếng khoan, nhưng hôm qua có 1 máy đã cháy".

Ông Nguyễn Văn Bình, ở đường Nguyễn Huệ than thở: "7 ngày không có nước sinh hoạt, gia đình gặp khó khăn. Sau lũ cuộc sống người dân đảo lộn".

Người dân miền núi xã Tuy An Tây (xã An Lĩnh cũ) thắp đèn dầu- Ảnh: NDCC
Người dân miền núi xã Tuy An Tây (xã An Lĩnh trước đây) thắp đèn dầu. Ảnh: NDCC

Một số khu vực miền núi đến nay vẫn chưa có điện, người dân đỏ mắt đi mua dầu lửa để về dùng đèn dầu nhưng cũng không có. Bà Lê Thị Điệp, ở thôn Phong Thái, xã Tuy An Tây (xã An Lĩnh trước đây) tâm sự: "Chiều qua, từ nhà trên núi, tôi đi 10 cây số xuống khu phố Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc) mua dầu lửa, đi đến 3 tiệm tạp hóa hỏi nhưng họ đều lắc đầu. Tôi phải nhờ người quen sang lại một ít về rót vào đèn thắp lên, nhà mới có chút ánh sáng".

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI