Dừng tham quan kinh thành Huế về đêm vì xử lý không xuể nạn vẽ bậy

16/05/2023 - 22:15

PNO - Chiều 16/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thông báo sẽ tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng thành.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, kể từ khi chỉnh trang xong, tuyến đi bộ Thượng Thành mở cửa miễn phí 24/24 để người dân và du khách được tham quan. Tuy nhiên sau một thời gian đưa vào hoạt động, nhiều hình vẽ, viết bậy rất phản cảm đã bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường này. 

Tuor tham quan miễn phí trên thượng thành khiến du khách rất thích khi đến Huế
Tour tham quan miễn phí trên Thượng Thành khiến du khách rất thích khi đến Huế - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

Hiện tượng bôi bẩn lên di tích Huế một thời gian tạm lắng nay bùng phát trở lại. Các nhân viên bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, một số du khách khi đến điểm này có hành vi viết vẽ bậy vào thời gian ban đêm nên rất khó kiểm soát vì lực lượng bảo vệ di tích  khá mỏng.

Thượng thành Huế về đêm
Thượng Thành Huế thu hút du khách tham quan ngắm Đại Nội Huế trên cao

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, từ đầu năm 2023, Trung tâm đã tiến hành chỉnh trang 2 eo bầu, dọn dẹp và nối thông đoạn đường đi bộ phía Thượng Thành từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu. Đây được xem là điểm check-in, thưởng ngoạn mới của du khách để ngắm trọn kinh thành Huế từ trên cao, góc nhìn từ Cột cờ ra phía bờ sông Hương và ngược lại. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân du khách thuận tiện đi lên xuống phía Thượng Thành, giảm tắc nghẽn giao thông ở Cửa Ngăn và cửa Quảng Đức.

Hiện tượng viết, vẽ bậy trên di tích khiến du khách rất bất bình
Hiện tượng viết, vẽ bậy trên di tích khiến du khách rất bất bình

Tuy nhiên, gần đây, trên tường thành khu vực Cột cờ Huế và một số điểm trên Thượng Thành xuất hiện nhiều hình vẽ, viết vẽ bậy, bên cạnh đó, một số bạn trẻ còn ngồi trên phía trên bờ thành của Thượng Thành rất nguy hiểm. 

Trước tình hình này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cắt cử Bảo vệ Kinh thành nhắc nhở, giám sát, đồng thời sơn lại một số hình ảnh, viết vẽ bậy trên bờ thành để đảm bảo trả lại đúng mỹ quan của Thượng Thành. Đồng thời, làm biển báo khuyến cáo về việc viết vẽ bậy và leo trèo lên bờ thành Thượng Thành. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc viết vẽ bậy thường xuyên xảy ra vào đêm khuya, nên việc theo dõi còn rất khó khăn.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ sơn sửa lại các điểm bị viết vẽ bậy, đồng thời sẽ tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành cho tới khi bố trí được lực lượng bảo vệ giám sát.

Một số hình ảnh trên tuyến đường Thượng Thành do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quản lý.

Tuyến tham quan miễn phí trên Thượng thành về đêm  được mở ra đầu năm  làm cho du khách rất yêu thích
Tuyến tham quan miễn phí trên Thượng Thành về đêm được mở ra đầu năm đem lại niềm vui cho du khách khi đến Huế - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Nhiều du khách rất thích mặc áo dài đến đây chụp hình
Nhiều du khách rất thích mặc áo dài đến đây chụp hình
Thế nhưng chưa đến hết 5 tháng các bức tường cổ kính rêu phong trên tuyến đường này lại đầy viết , vẽ bậy
Thế nhưng chưa đến hết 5 tháng các bức tường cổ kính rêu phong trên tuyến đường này lại đầy nét viết, vẽ bậy
Nhiều du khách còn để lại lời tỏ tình, hoặc ghi lại chữ ký, vẽ hình trái tim ghi dấu chân nơi mình đã đến
Nhiều du khách còn để lại lời tỏ tình, hoặc ghi lại chữ ký, vẽ hình trái tim ghi dấu chân nơi mình đã đến
Cả nhóm bạn ghi tên trên bức tường cổ kính rất đáng lên án
Có cả nhóm bạn ghi tên trên bức tường cổ kính 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI