Săn “hàng độc lạ” đi chơi Halloween
Halloween là lễ hội ma quỷ có nguồn gốc từ phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Lễ hội này cũng được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng, đón nhận. Càng gần đến lễ Halloween, người trẻ càng tìm đến những xu hướng hóa trang, đặt mua phụ kiện độc lạ trên mạng.
Chị Trần Thị Thu Thủy (28 tuổi, ở TPHCM) đang háo hức chờ bộ sản phẩm trang điểm Halloween gồm 32 món và các phụ kiện kèm theo để hóa trang thành phù thủy ma quái. Theo chị Thủy, đây sẽ là lần hóa trang độc đáo nhất, bởi vì nhóm bạn của chị đang thi nhau về phong cách trang điểm.
 |
| Halloween là lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng. Ảnh: T.Q |
“Tôi dự định vẽ mặt thành 2 nhân vật, nửa bên là chú hề, nửa còn lại là phù thủy. Cảm hứng này tôi tìm trên mạng, đặc biệt mỹ phẩm tôi mua thuộc loại dạ quang, có thể phát sáng vào buổi tối. Đây đang là xu hướng hóa trang của thế giới” - chị Thủy nói.
Nhiều người cũng đang bắt đầu tìm nhân vật ấn tượng, nhưng đa số người tham gia lễ hội này đều sẽ trang điểm dày, mỹ phẩm đa dạng, đậm màu… Người chơi có xu hướng “săn” các sản phẩm trang điểm mới, thể hiện phong cách “độc nhất vô nhị” nên chấp nhận mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Anh Nguyễn Trần Nam (32 tuổi) cũng đã nhận về một số lông mi giả, móng tay giả, đá đính, chất phản quang… để cung cấp dịch vụ hóa trang tại trung tâm thành phố.
Anh chia sẻ: “Hằng năm tôi đều nhận vẽ mặt và cho thuê trang phục trước lễ hội. Thông thường, mỗi năm sẽ có một trào lưu trang điểm khác nhau. Có thể tôi bắt kịp phong cách này nên khách hàng ngày càng đông. Như năm nay, mọi người đặt hàng khá nhiều, đầu tháng 9 tôi đã ngưng nhận khách trang điểm. Do nhu cầu cao, tôi phải hạ giá chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/người, nên buộc phải dùng sản phẩm hóa trang bình thường, thay vì loại tốt như trước”.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, những sản phẩm hóa trang thường làm từ vật liệu có chứa nhiều chất gây dị ứng, nồng độ hóa chất cao, dễ làm phỏng da, loét da. Nhất là dùng chung dụng cụ trang điểm, xịt gel tạo mẫu tóc có nhiều chất bảo quản, mùi hương càng nặng càng dễ gây dị ứng, kích ứng da.
Những trường hợp này thường có phản ứng ngay, gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, mề đay… Khi dị ứng xảy ra, người bệnh thường trì hoãn để tiếp tục lễ hội, vô tình làm bệnh càng nặng hơn. Vì vậy, để có một mùa lễ hội an toàn, trọn vẹn, người tham gia nên cẩn trọng.
Để có mùa Halloween an toàn
Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hồng Phượng - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu TPHCM - cho biết, sau lễ Halloween hàng năm, bệnh viện lại tiếp nhận nhiều người đến khám do viêm da tiếp xúc dị ứng với sản phẩm trang điểm. Đối với những người có bệnh lý dị ứng như viêm da cơ địa, hen suyễn, thì tình trạng càng trầm trọng hơn.
Thông thường, ngoài dị ứng tại chỗ, đa số vài ngày sau lễ hội, các triệu chứng viêm da kích ứng mới bắt đầu. Lúc này bệnh nhân cứ nghĩ mình bị dị ứng thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, trong một buổi tiệc hóa trang, có rất nhiều nguyên nhân khiến người tham gia bị các vấn đề về sức khỏe như viêm da tiếp xúc, dị ứng, da tổn thương do hóa chất…
 |
| Dịch vụ hóa trang tại chỗ thường thu hút nhiều người trong đêm Halloween. Ảnh: Minh An |
Phần lớn mặt nạ được giới trẻ ưa chuộng để hóa trang làm bằng cao su rất dễ gây dị ứng tại chỗ. Các phụ kiện như thanh kiếm, vương miện, dây nịt, áo giáp… làm từ niken, người có cơ địa dị ứng sẽ bị viêm da tiếp xúc ngay, gây ngứa kéo dài, nổi mụn nước, nốt đỏ li ti, khả năng dẫn đến phát ban toàn thân.
Theo bác sĩ Phượng, khi chọn các nhân vật hóa trang, nhất là trẻ em, nên chọn nhân vật có trang điểm đơn giản không cần trang phục rườm rà. Hạn chế tối đa việc sơn mặt, hay lớp trang điểm dày. Bạn chỉ cần hóa trang một khoảng nhỏ để tạo điểm nhấn, thay vì tô cả gương mặt.
Bạn không nên dùng chung vật dụng hóa trang như cọ vẽ, tỉa lông mày, bông phấn,… và sử dụng đồ trang điểm có nguồn gốc rõ ràng. Trước khi hóa trang, hãy thoa 1 lớp dưỡng ẩm, sử dụng các chất trang điểm không có mùi thơm, hay chất bảo quản, tránh thuốc nhuộm màu, không trang điểm ở các vùng da nhạy cảm như mắt môi, phần da đang bị tổn thương. Sau khi vui chơi, cần tẩy trang thật sach bằng sản phẩm dịu nhẹ rồi mới đi ngủ.
“Cả người lớn và trẻ em nên chọn trang phục mềm mại chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt và tránh cọ xát. Có thể mặc quần áo legging có cotton lót phía trong trang phục hóa trang. Tránh sử dụng các vật liệu như len, thay vào đó, bạn nên mặc vật liệu cotton và thoáng khí” - bác sĩ Phượng nói.
Phụ kiện như mặt nạ, vòng tay, dây chuyền… cũng phải chọn lựa thật kỹ, nhất là sản phẩm bằng kim loại như thắt lưng, đũa phép, dây kéo, nút, khuyên tai, thanh kiếm giả… bởi đa phần sẽ chứa nhiều niken và coban – một chất gây viêm da dị ứng rất nhanh cho trẻ.
Trường hợp bị ngứa rát, da ửng đỏ… bạn nên ngừng sử dụng hoặc thay thế phụ kiện bằng chất liệu khác, hoặc nên lót 1 lớp vải giữa da và phụ kiện, không để tiếp xúc với vùng da hở.
Với người có cơ địa dị ứng, tuyệt đối không đeo mặt nạ, tóc giả vì rất dễ bị viêm da tiếp xúc. Thay vào đó, hãy tìm các phụ kiện gắn vào tóc hay đeo trên đầu như tai mèo, sừng, vương miệng, nón…
Ngoài ra, mọi người cũng cần lưu ý các vật liệu trang trí nhà cửa theo phong cách Halloween, bởi các vật liệu trang trí cũ kỹ được cất giữ lâu ngày có thể là nguyên nhân gây dị ứng.
Trước tiên, hãy rửa sạch, phơi khô nếu sử dụng lại đồ trang trí cũ như lều cỏ, màn che, cây cỏ hoa giả... vì chúng dễ bị mạt bụi nhà gây dị ứng. Còn rèm cửa, khăn trải bàn, vỏ gối… nên chọn vật liệu thoáng khí như vải cotton để tránh bí hơi, bám bụi.
Không trì hoãn khám bệnh khi có sự cố sức khỏe Khi xịt gel lên da, tóc mà bị đỏ, rát, hãy sơ cứu ngay tại chỗ bằng cách rửa vùng da đó bằng nước sạch nhiều lần; khi cảm thấy hết ngứa, rát mới đến bác sĩ khám, bởi nếu không được xử lý ngay, hóa chất sẽ thấm sâu vào da, gây tổn thương nặng hơn. Nếu cảm thấy ngứa, rát vùng da sau khi trang điểm, mệt mỏi, khó thở, nên ngừng ngay việc hóa trang, và phải đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ, cấp cứu kịp thời. |
Phạm An