Dù ai đi đó đi đây, ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình

26/02/2026 - 15:41

PNO - Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), hội vật làng Sình ở hạ lưu sông Hương (P. Dương Nỗ - TP. Huế) tưng bừng khai hội.

Hội vật làng Sình được mở đầu bằng nghi thức vái tạ Thành hoàng làng.
Hội vật làng Sình được mở đầu bằng nghi thức vái tạ Thành hoàng làng.
Các đô vật vào xin lệnh tưg các bác Hội đồng Tộc trưởng làng Sình
Các đô vật vào thực hiện nghi lễ xin lệnh từ các bác Hội đồng Tộc trưởng làng Sình.
Sau đó vật biểu diễn còn gọi là vật 'lệ' trước sân đình sau đó mới ra thi đấu ở xới vật lớn được đặt cách sới vật sân đình gần 300 m
Sau loạt vật biểu diễn còn gọi là "vật lệ" trước sân đình, các vận động viên cùng nhau di chuyển đến tranh tài ở sới vật lớn được đặt cách sới vật sân đình gần 300 m ở đầu làng Lại Ân (còn có tên gọi là làng Sình).
Sau tiếng tróng khai hội của một bô lão trong làng là phần biểu diễn những thế vật đẹp mắt của các đô vật
Sau tiếng trống khai hội của một bô lão trong làng là phần biểu diễn những thế vật đẹp mắt của các đô vật.
Cũng như mọi năm, tranh tài trên sới vật không nhất thiết là người địa phương, mà bất kỳ ai có mặt cũng có thể đăng ký tham gia, miễn là có tinh thần, sức khỏe.
Cũng như mọi năm, tranh tài trên sới vật làng Sình không nhất thiết là người địa phương mà bất kỳ ai có mặt cũng có thể đăng ký tham gia.
Quá trình thi đấu, hội vật Sình áp dụng Luật Vật dân tộc và trên tinh thần thượng võ, đô vật phải “túc bất ly địa” (chân không rời đất), nếu đô nào “lấm lưng, trắng bụng” sẽ thua.
Quá trình thi đấu, hội vật Sình áp dụng Luật Vật dân tộc và trên tinh thần thượng võ, đô vật phải “túc bất ly địa” (chân không rời đất), nếu đô nào “lấm lưng, trắng bụng” sẽ thua.
Từ thuở ban đầu, hội vật được tổ chức nhằm mục đích giải trí trong những ngày đầu xuân và tuyển chọn võ sĩ khỏe mạnh cho triều đình.
Ban đầu, hội vật được tổ chức nhằm mục đích giải trí trong những ngày đầu xuân và tuyển chọn võ sĩ khỏe mạnh cho triều đình.
Đến nay, vật võ làng Sình đã trở thành môn thể thao truyền thống, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Đến nay, vật võ làng Sình đã trở thành môn thể thao truyền thống, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương.
Hội vật làng Sình không chỉ là cuộc tranh tài thể hiện tinh thần thượng võ mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
Hội vật làng Sình không chỉ là cuộc tranh tài thể hiện tinh thần thượng võ mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
Người dân làng Sình vừa xem lễ hội nhưng cũng vừa đón khách và bạn bè ở xa gần về viếng thăm.
Dịp này người dân làng Sình vừa xem lễ hội vừa đón khách và bạn bè ở xa gần về viếng thăm.
Hội vật làng Sình diễn ra xuyên suốt trong ngày 10 Tháng giêng Xuân Bính Ngọ
Hội vật làng Sình diễn ra xuyên suốt trong cả ngày 10 tháng Giêng xuân Bính Ngọ.
“Đến nay, hội vật làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm, và câu ca dao 'Dù ai đi đó, đi đây. Ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình' đã nói lên được tinh thần gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của người dân làng Sình”, ông Phạm Công Nhuận - Trưởng Ban Hội đồng tộc trưởng làng Sình chia sẻ.
“Đến nay, hội vật làng Sình đã có lịch sử hơn 400 năm, và câu ca dao 'Dù ai đi đó, đi đây. Ngày 10 hội vật nhớ quay về Sình' đã nói lên được tinh thần gìn giữ, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của người dân làng Sình”. Ông Phạm Công Nhuận - Trưởng Ban Hội đồng tộc trưởng làng Sình, phường Dương Nổ (TP Huế) - chia sẻ.
Chị Huỳnh Thị Hương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh tham gia lễ hội thích thú: “Mình thấy mọi người tham gia cũng rất hào hứng, các đô vật thì sung sức. Em thấy năm nay có nhiều du khách nước ngoài ghé thăm lễ hội. Mọi người tham gia lễ hội rất đông đúc. Rất là rộn ràng, vui nhộn”.
Chị Huỳnh Thị Hương, du khách đến từ TPHCM tham gia lễ hội thích thú: “Mình thấy mọi người tham gia cũng rất hào hứng, các đô vật thì sung sức. Hội vật làng Sình mừng xuân Bính Ngọ năm nay có nhiều du khách nước ngoài ghé thăm lễ hội. Mọi người tham gia lễ hội rất đông đúc. Rất là rộn ràng, vui nhộn”.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=