Đột quỵ, tim mạch gia tăng trong dịp tết Nguyên đán

23/02/2026 - 10:47

PNO - Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, nhiều bệnh viện ghi nhận số ca cấp cứu tim mạch – đột quỵ tăng cao so với ngày thường.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bi cấp cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu bệnh nhân dịp tết Nguyên đán - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men và trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận các tình huống nguy kịch. Nhờ chủ động kích hoạt quy trình cấp cứu, nhiều trường hợp tim mạch tối cấp đã được xử trí kịp thời.

Chỉ trong một ngày nghỉ tết, các bác sĩ liên tiếp tiếp nhận và can thiệp thành công 5 ca nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được chẩn đoán nhanh, tái thông mạch vành, đặt stent kịp thời, qua đó giành lại sự sống trong “giờ vàng”.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây rối loạn nhịp tim ác tính, sốc tim, suy tim cấp, thậm chí ngừng tuần hoàn nếu không được xử trí sớm. Mỗi phút chậm trễ đều làm tăng diện tổn thương cơ tim và nguy cơ tử vong.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 21/2), bệnh viện tiếp nhận 30 trường hợp đột quỵ, tăng cao hơn hẳn so với ngày thường. Phần lớn bệnh nhân ở độ tuổi 60–80, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc rối loạn lipid máu. Đây là nhóm nguy cơ cao dễ xảy ra biến cố tim mạch – não khi thời tiết giao mùa và sinh hoạt thay đổi.

Các biểu hiện thường gặp khi nhập viện gồm méo miệng, nói khó, yếu tay chân; một số trường hợp được phát hiện trong tình trạng hôn mê. Trong tổng số ca bệnh, 25 trường hợp được chẩn đoán nhồi máu não, 5 trường hợp xuất huyết não. Khoảng một nửa trong số này là ca nặng.

5 bệnh nhân đến trong khung “giờ vàng” đã được tiêu huyết khối đường tĩnh mạch; 4 trường hợp khác được can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Các bệnh nhân còn lại điều trị nội khoa tích cực và theo dõi tại Đơn vị Đột quỵ.

Theo các bác sĩ, dịp tết với thói quen ăn nhiều chất béo, rượu bia, sinh hoạt thất thường, quên thuốc điều trị… là yếu tố làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, cần tuân thủ dùng thuốc đúng liều, không tự ý ngưng thuốc; giữ ấm cơ thể; hạn chế rượu bia, thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh và uống đủ nước.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu tay chân, nói khó, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất (trước 4,5 giờ). Tuyệt đối không cạo gió, chích máu, xoa bóp dầu nóng hay tự ý cho uống thuốc, vì có thể làm chậm “giờ vàng” cấp cứu. Với bệnh tim mạch và đột quỵ, tốc độ chính là yếu tố quyết định cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI