Bệnh viện Nhân dân Gia Định đột phá trong cấp cứu - kỹ thuật ECPR lần đầu tiên được công nhận tại Việt Nam

28/03/2026 - 07:32

PNO - Ngày 27/3/2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã chính thức thẩm định và công nhận Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation – ECPR).

Ê-kíp bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bằng kỹ thuật V-A ECMO sau khi kích hoạt E-CPR, ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bằng kỹ thuật V-A ECMO sau khi kích hoạt E-CPR, ảnh BVCC

ECPR là phương pháp hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO để duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu trong giai đoạn bệnh nhân ngừng tim.

Khác với hồi sinh tim phổi thông thường – chỉ tạo ra khoảng 25–30% cung lượng tim sinh lý – ECPR giúp đảm bảo tưới máu đầy đủ cho các cơ quan, đặc biệt là não, qua đó kéo dài “thời gian vàng” cấp cứu và tạo cơ hội để xử trí triệt để nguyên nhân gây ngừng tim.

Ngưng tim, đặc biệt là ngưng tim ngoại viện, luôn là tình trạng có tiên lượng rất nặng, với tỉ lệ sống sót đến khi ra viện chỉ khoảng 5%. Trong bối cảnh đó, ECPR được xem là phương pháp điều trị cứu vãn cho các trường hợp ngưng tim kháng trị với các biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao.

Các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới cho thấy kỹ thuật này có thể nâng tỉ lệ sống còn lên khoảng 30–40% nếu được triển khai đúng chỉ định và kịp thời. Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tuần hoàn Ngoài cơ thể, tỉ lệ sống còn chung của bệnh nhân ngưng tim được thực hiện ECPR đạt khoảng 31% – cao hơn nhiều so với CPR đơn thuần.

Thực tiễn triển khai tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Trong năm 2025, bệnh viện đã áp dụng ECPR cho 14 trường hợp ngừng tim, ghi nhận tỉ lệ người bệnh sống sót với chức năng thần kinh tốt, có thể trở lại cuộc sống bình thường đạt 36%.

Trên cơ sở được Sở Y tế TPHCM phê duyệt triển khai kỹ thuật ECMO từ năm 2022, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã từng bước xây dựng đội ngũ chuyên sâu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, đầu tư đồng bộ trang thiết bị và tổ chức hệ thống cấp cứu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Việc triển khai ECPR không chỉ là sự phát triển về kỹ thuật, mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, tim mạch, gây mê hồi sức và ngoại khoa.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Việt Nam hiện chưa có danh mục kỹ thuật chính thức cho ECPR trong cấp cứu ngưng tim kháng trị, cũng như dữ liệu thực tế còn rất hạn chế, việc Bệnh viện Nhân dân Gia Định được công nhận là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này có ý nghĩa tiên phong, mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực hồi sức cấp cứu trong nước.

B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI