Trời lạnh kéo dài, đột quỵ, liệt mặt gia tăng

26/01/2026 - 09:00

PNO - Thời tiết Hà Nội lạnh sâu, kéo dài là nguyên nhân khiến bệnh đột quỵ, liệt dây thần kinh số VII... gia tăng.

Gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện vì liệt dây thần kinh số VII. Bé trai P.N.C. (11 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng méo miệng, cơ mặt đơ, mắt trái nhắm không kín. Theo lời kể của bệnh nhi, trước khi nhập viện 1 ngày, lúc đi học cháu cởi áo khoác và chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng suốt ngày trong thời tiết rét đậm.

Bệnh nhân điều trị liệt dây thần kinh số VII tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh: T.S
Bệnh nhân điều trị liệt dây thần kinh số VII tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh: T.S

Bệnh nhân 58 tuổi (Hà Nội) bị đau họng, sưng đau tai trái, sau 3 ngày điều trị không đỡ, ông có thêm triệu chứng méo miệng, mắt nhắm không kín. Kết quả khám cho thấy, ông bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên bên trái do biến chứng viêm tai giữa cấp tính, kèm liệt dây thanh âm.

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bệnh nhân nam (17 tuổi, ở Hà Nội) phải điều trị liệt dây thần kinh số VII sau khi bị đau tai, mặt lệch 1 bên.

Ngoài bệnh liệt dây thần kinh số VII, tại đây, lượng bệnh nhân đột quỵ cũng tăng. Điển hình như cụ ông H.T.P. (ở Hưng Yên) lần thứ 3 nhập viện do tai biến nhồi máu não. Dù có tiền sử huyết áp cao nhưng bệnh nhân không tuân thủ dùng thuốc đều đặn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đột quỵ, liệt nửa người trong thời tiết lạnh.

Giám đốc bệnh viện Trần Văn Thanh cho hay, khi thời tiết lạnh sâu, nếu không giữ ấm cơ thể, nhiều người có thể mắc phong hàn, gây co thắt mạch, co cơ, đau mỏi khớp, có trường hợp liệt dây thần kinh số VII, đột quỵ...

Để phòng bệnh, người dân cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ khi ra ngoài trời lạnh. Tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Không tắm khuya, không xối nước lạnh hoặc nước nóng đột ngột lên đầu, mặt.

Khi xuất hiện các triệu chứng yếu tay chân, tê nửa người hay rối loạn ngôn ngữ, lệch nhân trung, đau đầu dữ dội... bệnh nhân cần tới bệnh viện ngay.

Tuyệt đối không tự điều trị theo những biện pháp truyền tai, chưa được kiểm chứng, làm lỡ “thời gian vàng” điều trị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

H. Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI