Động đất Nepal: Số người chết không ngừng gia tăng

12/05/2015 - 18:39

PNO - PN - Theo AP, đến gần 20g00 ngày 12/5 (giờ Việt Nam), có ít nhất 42 người chết, 1.117 người bị thương trong trận động đất diễn ra trưa cùng ngày, ở Nepal.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Theo Reuters, đến 18g00 ngày 12/5 (giờ Việt Nam), ít nhất 25 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào trưa cùng ngày tại Nepal.

Laxmi Prasad Dhakal, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nepal cho biết, tính đến thời điểm này đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và 981 người bị thương. Ngoài ra năm người ở Ấn Độ đã thiệt mạng, trong đó một người ở bang Uttar Pradesh và bốn người ở Bihar.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một người ở Tây Tạng đã thiệt mạng khi đất đá rơi xuống chiếc xe hơi. Dự kiến số người thiệt mạng và bị thương sẽ tiếp tục gia tăng.

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Quân đội Nepal và lực lượng cứu hộ quốc tế kiểm tra các đống đổ nát sau khi xảy ra trận động đất 7,3 độ Richter - Ảnh: Reuters

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Người dân Nepal tháo chạy ra đường phổ ở thủ đô Kathmandu - Ảnh: Reuters

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ cứu hộ - Ảnh: Reuters

Trận động đất này chỉ xảy ra 17 ngày trận động đất lịch sử trong 81 năm qua ở Nepal khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương.

Các máy bay cứu hộ đã được triển khai ở vùng đông bắc thủ đô Kathmandu, nơi xảy ra lở đất và nhà cửa đổ sập. Laxmi Prasad Dhakal cho biết Sindhupalchowk và Dolkha là hai quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra hôm nay diễn ra sau sáu cơn dư chấn mạnh. Sân bay quốc tế ở Kathmandu, nơi nhận hàng cứu trợ của cộng đồng quốc tế hôm nay đã tạm thời đóng cửa.

Trong khi đó các trận lở đất đã "khóa" các con đường dẫn vào quận Gorkha, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trong trận động đất hôm 25/4. Người dân Nepal rất hoang mang lo sợ, tất cả mọi người đều đổ ra đường để tránh bị chôn vùi trong những trận đổ nát.

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Những người dân an ủi nhau - Ảnh: Reuters

Dong dat Nepal: So nguoi chet khong ngung gia tang

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất có cường độ 7,4 độ richter (sau được điều chỉnh xuống 7,3 độ) đã xảy ra vào lúc 12h35 (giờ địa phương) ở khu vực cách thị trấn Namche Bazar khoảng 68 km về phía Tây, gần núi Everest và biên giới với Trung Quốc.

LÊ VÂN
(Theo Reuters, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI