 |
Chân dung bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
* Bà từng nói, dù nợ nhưng bà cũng sẵn sàng vay để làm từ thiện. Xin bà chia sẻ lý do?
- Tôi sinh sống ở phương Nam, nơi thời tiết tương đối thuận lợi nhưng quê tôi ở Huế. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với những đợt thiên tai khủng khiếp. Sau mỗi lần bão lụt, gia đình tôi đều bị thiệt hại nặng nề. Lúc đó, ba mẹ tôi chỉ biết ôm con khóc vì tài sản gia đình đã tiêu tán sau mỗi cơn bão, lũ. Điều này đó đã hằn sâu trong ký ức của tôi, vì vậy, mỗi khi biết tin các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tôi luôn muốn ngay lập tức triển khai các hoạt động ứng cứu khẩn cấp để hỗ trợ và chia sẻ phần nào khó khăn với người dân bị thiệt hại.
Tôi cho rằng, doanh nhân ngoài việc kinh doanh, làm ra lợi nhuận chăm lo cho người lao động, còn nên có trách nhiệm chung tay, chia sẻ với cộng đồng. Đối với doanh nghiệp không ai không khó khăn, không ai không nợ. Nhưng nợ thì trả, người nghèo, người ta không chờ mình được.
 |
Bà Đang thị Kim Oanh thăm hỏi và trao quà hỗ trợ nạn nhân trong bão số 3 Yagi năm 2024 tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
* Gia đình và đội ngũ người lao động của bà phản ứng thế nào khi bà luôn tiên phong thực hiện các hoạt động từ thiện?
- Tôi cho rằng, cho đi mới nhận lại. Chính vì sự cho đi, nên Kim Oanh mới có được ngày hôm nay. Suốt từ ngày đầu thành lập, triết lý cho đi mới nhận lại đã trở thành văn hóa tại Kim Oanh.
Chúng tôi quan niệm, hoạt động xã hội không phải là từ thiện, mà là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, đối với cộng đồng. Văn hóa này đã thấm nhuần ở toàn bộ đội ngũ của Kim Oanh và các thành viên trong gia đình tôi. Thậm chí, trong giai đoạn dịch COVID, khi tôi lăn xả vào các vùng dịch để chung tay, góp sức với các địa phương, đồng hành với lực lượng tuyến đầu chống dịch và giúp đỡ người dân gặp khó khăn, thì người thân còn động viên bán hết những gì có thể để làm từ thiện.
 |
Bà Kim Oanh hỗ trợ gạo và tiền mặt giúp bà con ở tỉnh Yên Bái sau bão Yagi năm 2024 - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
* Như vậy, các chương trình cứu trợ nào đều có sự đóng góp của cả người thân và đội ngũ người lao động của Kim Oanh ?
- Chính xác là như vậy! Ngay sau khi hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 – Bualoi gây ra, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên chung tay quyên góp, đóng góp tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng nhằm hỗ trợ khẩn cấp đến đồng bào tại các tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề.
Tính từ ngày 2-8/10/2025, đoàn của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (thành viên của Tập đoàn Kim Oanh) đã trực tiếp đến tại các địa phương: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang và Quảng Trị để trao tận tay hiện vật và hiện kim tổng trị giá 8,5 tỉ đồng. Cụ thể, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã hỗ trợ: Tuyên Quang: 2,35 tỉ đồng; Ninh Bình: 1,2 tỉ đồng; Thanh Hóa: 900 triệu đồng; Hà Tĩnh: 1,3 tỉ đồng; Nghệ An: 2 tỉ đồng; Quảng Trị: 1,1 tỉ đồng. Riêng TP Huế, Quỹ đang chờ thống kê thiệt hại tại địa phương và có phương án hỗ trợ tiếp theo.
 |
Quỹ Khỏi Sự Từ Tâm trao tặng trực tiếp 2 tỉ đồng giúp xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tái thiết trường học bị thiệt hại trong cơn bão số 10 - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
 |
Ông Nguyễn Thuận - Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group trực tiếp về xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi và trao tặng 900 triệu đồng giúp 5 hộ dân nghèo khó khăn và 3 trường học bị thiệt hại trong bãi số 10 - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
* Có ý kiến cho rằng, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, vậy bà làm thế nào bà có kinh phí để thực hiện các chương trình từ thiện?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là tấm lòng hướng thiện, chia sẻ. Với số tiền của Kim Oanh có thể không lớn, nhưng đó chính là tấm lòng của chúng tôi, mong muốn chia sẻ và hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ nhằm vơi bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi may mắn có gia đình luôn đồng hành, thậm chí con gái tôi còn sẵn sàng bán bớt dự án để cho Kim Oanh có tiền thực hiện các hoạt động từ thiện. Có những lần, hoạt động từ thiện cần gấp kinh phí, nhưng lại rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi phải đích thân xoay sở để kịp có tiền mặ để chuyển ra cho kịp cứu trợ người dân ở vùng lũ. Cũng may mắn là gần đây thị trường bất động sản cũng ấm lên. Các dự án của Kim Oanh cũng bắt đầu khởi sắc. Nên chúng tôi cũng cân đối được. Hơn nữa, tôi quan niệm rằng giúp đỡ ai đó khi khó khăn mới cần, chứ chờ đến khi chúng ta có đủ nguồn lực thì họ đã không cần nữa rồi. Ví dụ, gia đình tôi của 20 năm trước, chúng tôi không có nổi căn nhà kiên cố, nhưng ngày nay, chúng tôi đã có nhiều căn nhà để bán. Vì vậy, giúp người phải giúp lúc khó.
Tôi chỉ mong, các doanh nghiệp cũng cùng chung tay thì chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn. Vì những hành động đẹp và tử tế sẽ luôn có giá trị và được lan tỏa trong cộng đồng.
* Sắp tới Kim Oanh có kế hoạch gì để hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân những vùng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai?
- Chúng tôi đang rà soát và sẵn sàng huy động thêm nguồn lực để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ. Trước mắt, chúng tôi sẽ hoàn thành việc xây dựng một ngôi trường tại Huế để bàn giao chìa khóa cho địa phương, tạo nơi học tập an toàn cho các em học sinh ở vùng Vạn Đò.
Đối với một số những thiệt hại tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà nếu chờ nhà nước sẽ rất lâu do các thủ tục hành chính, thì Kim Oanh cũng sẵn sàng chung tay sửa chữa để khôi phục lại cơ sở, trang thiết bị trường lớp cho các em được trở lại học tập an toàn. Về sinh kế bền vững thì tôi nghĩ phải có sự đồng lòng chung tay của tất cả các tầng lớp trong xã hội mà trong đó, Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo. Tôi chỉ hy vọng, với sức của mình, Kim Oanh sẽ đóng góp và chia sẻ để vơi bớt những khó khăn trước mắt.
* Vâng xin cảm ơn bà!
Vân Ly (thực hiện)
Nguồn: Kim Oanh Group