Đồ chơi khám phá khoa học làm mới thị trường 1/6

24/05/2018 - 12:07

PNO - Năm nay, thị trường đồ chơi ngày 1/6 có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm khám phá khoa học, thu hút nhiều phụ huynh tìm mua làm quà tặng con.

Hiện các nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Fahasa, Phương Nam… số lượng đồ chơi được nhập về nhiều hơn ngày thường để phục vụ 1/6 và dịp hè.

Hầu hết các nhà sách đều triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá từ 50 – 80%. Tuy nhiên mặt hàng đồ chơi tại đây không phong phú, vẫn xoay quanh các bộ đồ chơi bằng gỗ, ghép chữ, xếp hình, dụng cụ trang điểm, dụng cụ nhà bếp…  nên sức mua chưa tăng.

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Tại các nhà sách, mặt hàng đồ chơi không phong phú bằng các cửa hàng bên ngoài.

Trong khi đó, ở phân khúc cao cấp hơn, sự xuất hiện của sản phẩm khám phá khoa học đã làm mới thị trường đồ chơi. Phân khúc này thu hút nhiều phụ huynh tìm mua làm quà tặng 1/6 cho con mình vì thiết thực, giúp con vừa chơi vừa học, phát huy khả năng sáng tạo. 

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Sự xuất hiện sản phẩm đồ chơi khám phá khoa học đã làm mới thị trường 1/6 năm nay.

Nổi bật nhất là đồ chơi robotics – còn gọi là robot thông minh. Chị Thu, ngụ Q.7, TP.HCM cho biết, trường học đang thí điểm dạy môn học robotics nên con chị rất háo hức. Dịp 1/6 này, chị muốn tặng con một bộ robotics để con có thêm điều kiện thực hành, khám phá tại nhà.

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Mô hình máy chạy bộ giúp bé hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

Tại công ty New Brain (Q.Tân Bình, TP.HCM), lúc chúng tôi đến có hai phụ huynh đang tìm mua robotics làm quà tặng cho con mình. Nơi đây đang bán hai dòng robotics gồm robot đi thăng bằng và robot đi thăng bằng trên dây.

Ngoài ra, các sản phẩm đồ chơi khám phá được chia theo từng nhóm cũng khá thu hút người mua như: nhóm đồ chơi khoa học dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên (đồ chơi khám phá vũ trụ, điện từ trường, công trình xây dựng, robot cánh tay khí nén…), nhóm đồ chơi giáo dục dành cho trẻ từ 8 tuổi trở lên (đồ chơi ứng dụng điện mặt trời, năng lượng gió, khí nén thủy lực…), nhóm đồ chơi lập trình dành cho trẻ từ 10 tuổi trở lên (robot thông minh)…

Theo nhân viên tại đây, sản phẩm thuộc Gigo toys – thương hiệu đồ chơi giáo dục nổi tiếng trên thế giới khi chọn mua phụ huynh rất tin tưởng về chất lượng cũng như tác dụng tích cực mà sản phẩm đem lại.

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Nhiều trẻ mê đắm các bộ robotics vì vận dụng nhiều kiến thức mới lắp ráp được.

Tại các cửa hàng khác, đồ chơi khám phá khoa học thường được phân loại theo từng môn học. Ví dụ như thực vật học, vật lý, địa lý, thiên văn, khí tượng học, sinh học, hóa học…

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Đồ chơi máy bay vẫy cánh giúp bé hiểu nguyên lý tạo lực nâng.

Theo các chủ cửa hàng, mục tiêu của đồ chơi khám phá khoa học nhằm khuyến khích phụ huynh, thầy cô để trẻ tự tay lắp ráp và thử nghiệm vận hành mô hình. Qua đó trẻ thoải mái sáng tạo, tìm hiểu và nghiên cứu các nguyên lý khoa học, phát triển năng lực giải quyết vấn đề; bên cạnh đó giúp trẻ tìm hiểu tạo nền tảng để chuẩn bị tiếp nhận những công nghệ của tương lai.

Chẳng hạn, sản phẩm robot đi thăng bằng trên dây, nhà sản xuất ứng dụng nguyên tắc vật lý về con quay hồi chuyển, khi chơi trẻ sẽ khám phá ra luật của lực quay, phương thức giữ thăng bằng trên không… từ đó trẻ sẽ ứng dụng công nghệ quan trọng này vào các phát minh của cuộc sống hàng ngày.

Do choi kham pha khoa hoc lam moi thi truong 1/6
Robotics trên dây giúp bé khám phá ra lực quay, cách tạo thăng bằng trên không.

Trong các nhóm đồ chơi, trẻ em mê nhất là nhóm sản phẩm robotics do phải vận dụng tri thức nhiều môn học khác nhau như khoa học, kỹ thuật, toán học, lập trình máy tính, tiếng Anh để thực hành, lắp ráp.

Hiện giá sản phẩm đồ chơi khám phá khoa học robotics tương đối đắt, dao động từ 1,1 – 4 triệu đồng/sản phẩm; riêng nhóm sản phẩm được phân loại theo từng môn học có giá dao động từ 600.000 – 3.000.000 đồng/sản phẩm. 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI