Điểm danh loạt cửa hàng bán gạo giả mạo ST25 của Ông Cua ở Hà Nội

02/06/2025 - 11:19

PNO - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm liên quan đến thương hiệu gạo nổi tiếng ST25.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng bán gạo giả mạo ST25 tại Hà Nội - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng bán gạo giả mạo ST25 tại Hà Nội - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Cụ thể, tại cửa hàng gạo Hải Yến (phường Xuân La, quận Tây Hồ), lực lượng chức năng phát hiện việc đóng gói lại gạo từ bao 50kg thành loại 5kg, dán nhãn “Gạo ông Cua - ST25 - Lúa tôm” và ghi đơn vị sản xuất là Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng).

Tiếp đó, tại cửa hàng Danh Nhân (chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân), lực lượng kiểm tra phát hiện 10 bao gạo mang nhãn hiệu “Gạo ông Cua - ST25 - Lúa tôm” có dấu hiệu giả mạo sản phẩm chính hãng.

Còn tại cửa hàng Tuyết Kỳ (đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn các loại gạo ST25 đang được bày bán với giá dao động từ 140.000 đến 280.000 đồng/bao, kèm theo nhiều bao bì mang thương hiệu ST25 và logo Gạo ông Cua.

Toàn bộ tang vật vi phạm trong ba vụ việc nói trên đã được Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ. Hồ sơ và tang vật sau đó được chuyển đến Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ở một diễn biến khác, kiểm tra cửa hàng Hiển Trang (chợ Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng phát hiện 80 bao gạo loại 10kg mang nhãn hiệu “Đặc sản Sóc Trăng Gạo ST25 - Gạo thơm thượng hạng” cùng hàng trăm vỏ bao bì và thiết bị may bao.

Tại cửa hàng gạo SONO (quận Thanh Xuân), lực lượng kiểm tra phát hiện nhiều túi gạo và bao bì không ghi rõ đơn vị sản xuất nhưng có dấu hiệu sử dụng trái phép nhãn hiệu ST25, bao gồm biểu tượng chữ "S" lồng "T" và hình ngôi sao - một đặc điểm nhận diện thương hiệu đã được bảo hộ.

Các vụ việc trên cho thấy tình trạng lạm dụng thương hiệu gạo nổi tiếng ST25 đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, và ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ST25 là loại gạo đặc sản có giá cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và mua nhiều. Tuy vậy, hiện nay diện tích trồng loại gạo này không nhiều, đặc biệt là với gạo ST25 của Ông Cua. Do đó, trên thị trường xuất hiện phổ biến tình trạng các cửa hàng giả mạo nhãn hiệu này để bán giá cao trục lợi.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI