Không có gạo giả, chỉ có gạo giả nhãn hiệu

29/05/2025 - 06:47

PNO - Những ngày qua, xuất hiện tin đồn về gạo giả ở tỉnh Hậu Giang. Trên mạng xã hội YouTube, TikTok, cũng xuất hiện các clip về gạo giả (gạo nhân tạo).

Anh Tuấn - chủ vựa gạo Tuấn Ngọc ở quận Bình Thạnh, TPHCM - kể, 1 tuần trở lại đây, khi đến mua gạo, người mua thường hỏi về thông tin gạo giả, đặc biệt là gạo ST25, lo rằng gạo trong cửa hàng bị ngâm, tẩm hóa chất hoặc làm giả. Thậm chí, có người sau khi mua đã quay lại đòi trả, không dám nấu vì sợ… ngộ độc.

Theo anh Tuấn, từ những phản ánh của khách hàng, anh biết được rằng, nhiều người hoang mang là do tin vào các clip trên mạng xã hội đăng các vụ bắt giữ gạo giả nhãn hiệu Ông Cua từ năm 2024. Đặc biệt, việc cơ quan chức năng gần đây liên tục phát hiện thực phẩm giả, sữa giả và việc một số người ở tỉnh Hậu Giang phản ánh mua trúng gạo bất thường càng khiến họ bất an.

Các chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo khẳng định trên thị trường không có gạo giả
Các chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo khẳng định trên thị trường không có gạo giả


Ông Nguyễn Tuấn Vũ - chủ vựa gạo Bình Triệu ở TP Thủ Đức, TPHCM - cho hay, tin đồn về gạo giả đã khiến giá gạo ST25 giảm từ 500-1.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng, chỉ còn từ 27.000-32.000 đồng/kg tùy loại. “Theo kinh nghiệm nhiều năm bán gạo, tôi thấy chỉ có gạo giả thương hiệu hoặc gạo bị các cửa hàng phối trộn cho lợi giá. Không có chuyện làm ra loại gạo nhân tạo giống gạo tự nhiên hay ngâm tẩm hóa chất vô gạo”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong vòng 2 tuần trở lại đây, trên YouTube, TikTok lan truyền các clip có nội dung gạo giả ST25 bị triệt phá ở TP Hà Nội. Theo các clip này, đây là đường dây sản xuất quy mô lớn, các đối tượng dùng gạo mốc, gạo hư ngâm hóa chất để tẩy trắng thành gạo thơm rồi bán với giá cao.
Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Phước Thành IV - khẳng định, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, xuất hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác và lặp đi lặp lại nhiều năm nay. Hiện nay, giá gạo rất rẻ và chưa có cơ quan nào kết luận có loại gạo giả trông giống như gạo tự nhiên. Trong vụ gạo bất thường ở tỉnh Hậu Giang mới đây, cơ quan chức năng cũng chưa kết luận đó là gạo giả.
Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An - khẳng định: không có chuyện làm ra gạo giả, chỉ có việc giả thương hiệu, vùng trồng hoặc xuất xứ. Ông giải thích, gạo ST25 xuất khẩu có giá rất cao, từ 1.000-1.200 USD/tấn (chưa tính phí vận chuyển). Gạo ST25 được bán trong nước cũng có giá bán ở nơi sản xuất khoảng 25.000 đồng/kg, nếu vận chuyển tới các nơi khác thì giá khoảng 40.000 đồng/kg. Ông nói: “Người bán thường giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi, như giả thương hiệu gạo Ông Cua. Họ có thể trộn thêm gạo ST20, ST21 vào gạo ST25 để bán với giá cao. Đây là giả mạo nhãn hiệu”.
Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - ST25 là gạo đặc sản nhưng diện tích trồng không nhiều, chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 35.000ha. Do sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường nên loại gạo này bị nhiều nơi giả mạo nhãn hiệu. n
Ngoài gạo giả, nhiều chủ kênh TikTok, YouTube cũng tung tin trứng gà giả khiến người tiêu dùng hoang mang, người chăn nuôi điêu đứng. Hiệp hội Trứng gia cầm Việt Nam đã xác minh, khẳng định đây là tin đồn sai sự thật và đã kiến nghị ngành công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn nguy hại.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI