Đau dây thần kinh tọa có phải phẫu thuật?

20/07/2023 - 18:16

PNO - Đau dây thần kinh tọa có thể chỉ định phẫu thuật nếu bệnh nhân bị hội chứng chèn ép đuôi ngựa, đau nhiều 2 bên, yếu 2 chân, bí tiểu, yếu chân tiến triển, teo cơ, không đáp ứng thuốc…

Gần đây tôi thường bị đau lan xuống chân khi ngồi lâu, hay khuân vác đồ nặng. Thi thoảng, tôi có một cơn đau nặng, đau tê nhiều, cảm giác yếu sức chân trái, phải uống thuốc giảm đau 2, 3 ngày mới đỡ. Tôi đi khám, bác sĩ chẩn đoán đau dây thần kinh tọa. Bệnh này có thể điều trị khỏi không, có phải mổ không?

Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM)

Bác sĩ Trịnh Quang Anh - Đơn vị hiệu chỉnh cơ xương khớp Bệnh viện 1A TPHCM - trả lời: Đau dây thần kinh tọa thường do hậu quả của mất cân bằng xương khớp, thoát vị đĩa đệm, hay hẹp ống sống, trật đốt sống, viêm khớp, thoái hóa cột sống. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, người thừa cân béo phì, phụ nữ đang mang thai, người làm công việc mang vác nặng, ngồi lâu… 

Những bệnh lý này gây lệch vẹo, căng cơ chèn ép vào dây thần kinh tọa làm cho bệnh nhân bị tê, đau từ thắt lưng xuống mông, đùi và cả bắp chân. Nếu bệnh nhân thường xuyên đau tê chân, bắp đùi, mất cảm giác ở chân, yếu cơ chân, mất chức năng ruột hoặc bàng quang… thì khả năng bệnh đã gây biến chứng, cần đến bệnh viện sớm. Hầu hết người bệnh đau thần kinh tọa điều trị bằng thuốc, tập vật lý trị liệu… đều phục hồi. Nhưng nếu không trị dứt điểm, nguy cơ gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Đau dây thần kinh tọa có thể chỉ định phẫu thuật nếu bệnh nhân bị hội chứng chèn ép đuôi ngựa, đau nhiều 2 bên, yếu 2 chân, bí tiểu, yếu chân tiến triển, teo cơ, không đáp ứng thuốc… Vì vậy, anh cần hạn chế công việc nặng. Bên cạnh đó, anh đã bị yếu sức chân trái nên đến bệnh viện sớm để khám lại, bởi đây là triệu chứng tăng nặng của bệnh. 

An Khuê (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI